Thủ tướng Somchai: "Tôi sẽ không bỏ việc"
(TNO) Cuộc biểu tình chính trị ở Thái Lan đã thực sự trở thành vụ bạo loạn đẫm máu với 1 người chết và hơn 400 người bị thương. Cảnh sát và người biểu tình đánh nhau dữ dội. Đây là bất ổn chính trị tồi tệ nhất ở Thái Lan trong vòng 16 năm qua.
Quân đội đã được huy động vào cuộc, xuất hiện ở khắp nơi, khiến cho cái thành phố sầm uất nhộn nhịp đầy du khách này mang một bộ mặt khác hẳn.
 |
|
Cảnh sát đụng độ với người biểu tình - Ảnh: AFP
|
Cảnh tượng xung quanh tòa nhà Quốc hội của Thái Lan trong ngày hôm qua thực sự hỗn loạn, nhất là sau khi cảnh sát bắn hơi cay để giải tán hàng ngàn người biểu tình thuộc Liên minh dân chủ nhân dân (PAD), lực lượng đã tìm mọi cách ngăn cản các nghị sĩ Thái Lan vào Quốc hội họp. Những người biểu tình, trong đó không ít máu me đầy người hoảng loạn bỏ chạy.
Sau đó, đám đông tức giận đập phá xe của cảnh sát. AFP đưa tin đã có tiếng súng nổ từ trong đám đông.
Một phụ nữ đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với cảnh sát. Bác sĩ tại một bệnh viện ở Bangkok cho hay bà này qua đời vì nội thương quá nặng.
Một người đàn ông khác cũng đã thiệt mạng trong vụ nổ bom xe hơi ở gần một điểm biểu tình. Cảnh sát cho biết chưa rõ vụ nổ bom này có liên quan đến các cuộc biểu tình hay không.
 |
|
Chiếc xe hơi bốc cháy sau vụ nổ bom - Ảnh: AFP
|
Trong khi đó, ít nhất 8 cảnh sát cũng bị thương vì trúng đạn hoặc bị đâm trúng.
Một phát ngôn viên quân đội xác nhận cảnh sát đã phải nhờ quân đội vào cuộc để giúp khống chế đám đông biểu tình quá khích.
Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan, tướng Anupong Paojinda mau chóng trấn an dư luận: “Xin mọi người đừng hoảng loạn. Chắc chắn là không có chuyện quân đội đảo chính. Điều đó không tốt cho đất nước chúng ta”.
AFP dẫn lời một phát ngôn viên quân đội cho biết các binh sĩ không có vũ trang, bao gồm cả lục quân, hải quân và không quân đang triển khai trên khắp Bangkok chứ không chỉ ở những điểm nóng để đảm bảo có thể duy trì trật tự.
 |
|
Cảnh sát bắn hơi cay vào người biểu tình - Ảnh: AFP
|
Thủ tướng Somchai Wongsawat, người chỉ mới tại chức được có 3 tuần nhưng đã phải hứng bao nhiêu sóng gió do PAD gây ra, trước đó ông tuyên bố sẽ không ban bố tình trạng khẩn cấp và cũng sẽ không có chuyện ông từ chức.
“Tôi tiến tới để làm công việc của tôi nên tôi sẽ không bỏ việc”, ông Somchai phát biểu với các phóng viên.
Trước đó, ông đã phải leo qua hàng rào quanh tòa nhà Quốc hội để thoát ra ngoài sau khi đọc bài diễn văn tại Quốc hội vào chiều qua. Những người biểu tình đã chặn hết các lối ra.
Đến nay, giới chức y tế Thái Lan cho biết 410 người đã bị thương.
Hoàng hậu Thái Lan Sirikit trong khi đó tài trợ 100.000 baht (3.000 USD) để trả chi phí y tế cho những người bị thương.
Kể từ đêm hôm qua, phần lớn những người biểu tình đã chuyển sang tụ tập ở dinh Thủ tướng, nơi lực lượng của PAD đã chiếm giữ suốt từ ngày 26.8 vừa qua.
Đây là vụ bạo động chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 1992, khi quân đội bắn chết hàng chục người biểu tình để đòi lật đổ chính phủ lúc bấy giờ, vốn được quân đội hậu thuẫn.
Đoan Nhật