Hôm qua 6.10, lần đầu tiên trong quan hệ Việt - Mỹ, hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận, đối thoại chiến lược về các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và ông Mark Kimmitt, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về chính trị - quân sự, có cuộc họp báo sau các cuộc thảo luận.
* Các ông có thể tóm tắt về nội dung các cuộc thảo luận giữa hai bên?
- Ông Phạm Bình Minh: Chúng tôi vừa kết thúc một ngày thảo luận, trao đổi, đối thoại chiến lược về các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng thành công.
Chúng tôi đã thảo luận về mối quan hệ song phương, những vấn đề cần phải tập trung, hợp tác để thúc đẩy quan hệ hai bên.
Chúng tôi cũng thảo luận các vấn đề đa phương, các vấn đề nhân đạo do chiến tranh để lại. Đây là lần đầu tiên hai bên thảo luận về các vấn đề an ninh và quốc phòng. Các cuộc thảo luận này chắc chắn sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa VN và Hoa Kỳ.
Mỹ cam kết hoạt động chung với VN nhằm tăng cường an ninh trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng mối quan hệ, sự hợp tác giữa Mỹ và VN sẽ vững chắc.
Mark Kimmitt, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về chính trị - quân sự |
- Ông Mark Kimmitt: Cũng như ngài Thứ trưởng, tôi có thể nói các cuộc trao đổi thảo luận đã thành công tốt đẹp. Tôi cũng muốn thay mặt đồng nghiệp tôi bên Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ sự ấn tượng về VN, về sự phát triển của kinh tế VN.
Tôi cũng xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân của cơn bão vừa qua, và khẳng định nước Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ cung cấp sự trợ giúp nhân đạo cho các bạn.
Hai nước chúng ta tiếp tục xây dựng mối quan hệ song phương vững mạnh dựa trên tình hữu nghị ngày càng phát triển, sự tôn trọng lẫn nhau, dựa trên tầm nhìn dài hạn về quan hệ song phương cũng như khu vực. Hoa Kỳ chia sẻ các cam kết với VN về một khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định phát triển hòa bình và dân chủ. Trong bối cảnh đó, phát huy tinh thần những cuộc thảo luận tích cực giữa Tổng thống Bush và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hôm nay chúng tôi gặp đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an VN.
Từ cuộc gặp, chúng tôi hy vọng có đối thoại thường xuyên về an ninh phục vụ lợi ích chung của khu vực. Trong các vấn đề thách thức an ninh quốc tế và khu vực, chúng tôi thảo luận một số lĩnh vực cùng quan tâm như các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, việc trợ giúp nhân đạo, trợ giúp khi có thiên tai. Chúng tôi cũng đã thảo luận an ninh hàng hải và ngăn chặn sự phổ biến vũ khí giết người hàng loạt. Chúng tôi hài lòng về kết quả đối thoại, và nhìn thấy sự thay đổi đã diễn ra ở VN.
* Xin ông cho biết ý nghĩa của cuộc đối thoại và tác động của nó tới sự phát triển quan hệ VN và Hoa Kỳ?
| Tham dự đối thoại, đoàn VN gồm các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn. Đoàn Hoa Kỳ gồm một số quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương do ông Mark Kimmitt, Trợ lý Ngoại trưởng về vấn đề chính trị - quân sự, làm trưởng đoàn. |
- Ông Phạm Bình Minh: Thực hiện thỏa thuận đạt được trong chuyến đi thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa qua, VN và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc đối thoại lần thứ nhất về các vấn đề chính trị an ninh và quốc phòng.
Giữa VN và Hoa Kỳ đã có những cuộc đối thoại về các vấn đề chính trị, ngoại giao và việc mở rộng các cuộc đối thoại trong các lĩnh vực khác, cho thấy sự tiến triển trong quan hệ giữa hai nước.
Quan hệ càng phát triển thì hợp tác trên tất cả các lĩnh vực càng phát triển hơn nữa. Các cuộc đối thoại đó càng làm tăng cường sự hiểu biết giữa VN và Hoa Kỳ và trên cơ sở đó các quan hệ giữa hai nước càng được tăng cường hơn.
* VN đã thể hiện có ý định và sẵn sàng đóng góp trong nỗ lực gìn giữ hòa bình của LHQ. Khi nào VN có thể bắt đầu và VN sẽ hợp tác với quân đội nước nào để đào tạo chung?
- Ông Phạm Bình Minh: Với mục đích tăng cường, đóng góp gìn giữ hòa bình trong khu vực cũng như quốc tế, chúng tôi từng tuyên bố VN đang hoàn tất quá trình tham gia vào các lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Để tham gia một cách có hiệu quả, chúng tôi chuẩn bị hợp tác với tất cả các nước nhằm đảm bảo cho việc thực hiện cam kết một cách có hiệu quả.
- Ông Mark Kimmitt: Nước Mỹ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ để VN có thể xây dựng năng lực, đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, và việc này cũng là việc mà nước Mỹ đã từng làm với các nước khác.
Xuân Danh (ghi)