Nhiều công ty sữa đã cắt giảm rất mạnh lượng sữa tươi thu mua khiến hàng ngàn hộ nông dân chăn nuôi bò sữa các tỉnh phía Bắc điêu đứng.
Xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) có 94 hộ nuôi bò sữa, chủ yếu bán cho Hanoimilk (Công ty cổ phần sữa Hà Nội). Khi Hanoimilk cắt giảm 50% lượng sữa tươi thu mua thì các hộ dân ở đây không biết bán sữa cho ai. Ông Đỗ Như Bể, Chủ tịch xã Trung Nguyên cho biết, trong những ngày qua số sữa phải đổ đi khoảng 1,5 tấn. “Xem ti vi, thấy nông dân Trung Quốc đổ sữa đi ngỡ là chuyện của nước họ, chẳng ảnh hưởng đến mình. Ai ngờ”, ông Bể buồn rầu nói.
|
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Bảo Minh, Phó tổng giám đốc Vinamilk, nói: “Đây không phải là vùng nguyên liệu của Vinamilk, nhưng trước tình cảnh khó khăn của nông dân, Vinamilk nhất định sẽ ứng cứu kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thu mua sữa đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của Vinamilk. Việc triển khai thu mua cần có thời gian để chúng tôi thiết lập hệ thống phân tích, kiểm soát chất lượng. Hiện nay chúng tôi đang tích cực nhập khẩu máy phân tích nhanh từ Singapore và việc đẩy mạnh thu mua sữa sẽ được thực hiện sớm”.
Quang Thuần
|
Cũng trong tình cảnh tương tự, 500 hộ dân nuôi bò ở xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xót xa nhìn mỗi ngày 1,5 tấn sữa bò tươi được vắt ra trôi theo sông Đuống vì có bán rẻ cũng chẳng ai mua. Ông Hoàng Trọng Nguyên, Chủ nhiệm HTX bò sữa Phù Đổng, ngậm ngùi: “75% sữa ở Phù Đổng bán cho Hanoimilk. Ngoài 4,5 tấn sữa bán được, số còn lại cũng chỉ bảo quản trong bồn chứa tối đa 4 ngày. Sữa không bán được nhưng nông dân vẫn phải đều đặn vắt sữa bò nếu không con bò sẽ bị tức sữa dẫn đến viêm nhiễm, sinh bệnh. Mỗi ngày chúng tôi đều đổ bớt sữa cũ đi mới có nơi chứa sữa mới vắt. Những ngày tới, nếu không có đơn vị nào đứng ra thu mua, số sữa hỏng còn nhiều hơn”.
Không chỉ có nông dân, những đại lý thu mua cũng đang trong tình cảnh khóc dở, mếu dở. Ông Nguyễn Như Tám, đại lý thu gom tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), cay đắng nói: “4 ngày qua, tôi đã phải đổ đi 8 tấn sữa vì không còn nơi để chứa. Ban đầu, còn có người xin về để uống. Giờ có mời chẳng ai lấy”. Ông Tám cho biết, với giá sữa hiện nay trên 8.000 đồng/kg, số tiền thiệt hại ban đầu ước tính 70 triệu đồng. Không thể chịu đựng hơn nữa, chiều 6.10, đại lý thu mua của ông Tám đành đóng cửa dừng thu mua.
Theo đại diện Công ty cổ phần thực phẩm Anco, công ty này hiện mua cầm chừng 1,5 tấn sữa tươi mỗi ngày. Tuy nhiên, do mức tiêu thụ sụt giảm nên chỉ có 50% số sữa được đưa vào sản xuất, số còn lại cho công nhân về tăng gia sản xuất hoặc đổ đi.
Được biết, huyện Gia Lâm và huyện Ba Vì (Hà Nội) - nơi có đông bà con chăn nuôi bò sữa -cũng đã liên hệ với các công ty sữa để tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân. Trao đổi với Thanh Niên chiều 6.10, ông Đào Duy Tâm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản trình với thành phố tháo gỡ khó khăn, đồng thời đề nghị các công ty tiếp tục thu mua sữa của bà con nông dân.
|
Trung Quốc: Thêm 6 người bị bắt trong vụ sữa độc
Hôm qua, Trung Quốc tiếp tục đưa ra cam kết cải thiện an toàn thực phẩm và bắt giữ thêm 6 người bị tình nghi sản xuất và bán melamine ở Nội Mông. Theo Tân Hoa xã, tân Cục trưởng Cục Kiểm dịch, Thanh tra và Giám sát chất lượng sản phẩm Vương Dũng cho biết Trung Quốc đang tăng cường kiểm tra hàng xuất khẩu nhằm đảm bảo các sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn của nước nhập khẩu.
Từ giữa tháng 9, Trung Quốc đã “cắm” hơn 5.000 thanh tra viên tại các xí nghiệp sữa. Ông Vương, lên thay ông Lý Trường Giang - người phải từ chức vì vụ sữa nhiễm độc melamine, cho biết các cuộc kiểm tra được tiến hành ở mọi hãng sữa nhằm đảm bảo quy trình sản xuất được giám sát 24/24.
Hôm 5.10, Trung Quốc cho biết không tìm thấy melamine trong các sản phẩm sữa được sản xuất sau ngày 14.9, thời điểm bùng nổ vụ bê bối sữa độc. Tuy nhiên, nhiều quốc gia và lãnh thổ tiếp tục tẩy chay hàng thực phẩm Trung Quốc. Theo AFP, Iran hôm qua đã cấm nhập khẩu sản phẩm sữa Trung Quốc. Ngày 5.10, Myanmar cũng tiêu hủy 16 tấn sữa bột nhập từ Trung Quốc.
T.Q
|
|
Hôm nay, Bộ Y tế họp báo về kiểm soát thị trường sữa
Chiều 6.10, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết Bộ đã quyết định chọn 3 trung tâm kiểm nghiệm đạt chuẩn để tiến hành xét nghiệm lại và đưa ra kết luận cuối cùng khi có sự trái ngược trong xét nghiệm melamine, đó là: Trung tâm Xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm (Viện Dinh dưỡng quốc gia), Viện Vệ sinh y tế công cộng (TP.HCM) và Trung tâm Kỹ thuật 3 (TP.HCM). Trong trường hợp một trong ba đơn vị này có kết quả trái ngược với các phòng xét nghiệm khác, 2 phòng xét nghiệm còn lại cùng kiểm nghiệm và đưa ra kết luận.
Theo ông Quang, trong khi Việt Nam chưa đưa ra quy định hàm lượng melamine trong sản phẩm bao nhiêu là an toàn, melamine vẫn là một độc chất không được hiện diện trong thực phẩm. Nếu phát hiện bất kỳ sản phẩm nào có melamine đều phải đình chỉ lưu hành và thu hồi. Cũng trong chiều qua, Bộ Y tế tiếp tục công nhận 3 mẫu sản phẩm nhiễm melamine đều của Hanoimilk gồm: sữa chua ăn có đường; sữa bột gầy 2 và sữa bột whole milk 1.
Sáng nay, Bộ Y tế sẽ tổ chức họp báo về kiểm soát thị trường sữa và các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
H.Bình
|
Thu Hằng