Ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa Sarah Palin đang phải đối diện với thách thức mới từ vụ “Troopergate” mà bà là nhân vật chính, khi chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Tranh cãi pháp lý
Theo hãng tin CNN vào hôm qua, cuối cùng thì 7 phụ tá của bà Sarah Palin, đương kim Thống đốc bang Alaska, đã đồng ý ra làm chứng về việc bà đã sa thải người đứng đầu Cơ quan An ninh Công cộng bang là Walt Monegan vào tháng 7 vừa qua do ông này không chịu sa thải Mike Wooten, một nhân viên cảnh sát dưới quyền. Vụ việc được báo chí Mỹ đặt tên là vụ “Troopergate” và đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ sau khi bà Palin trở thành ứng viên phó cho thượng nghị sĩ John McCain trong cuộc bầu cử tổng thống sắp đến.
Bảy nhân viên nói trên, bao gồm Chánh văn phòng của bà Palin, đã chống lại trát triệu tập do Ủy ban Tư pháp thuộc Thượng viện Alaska đưa ra hồi tháng trước. Nhưng Chánh án cấp cao của bang Alaska, ông Peter Michalski, hôm 2.10 tuyên bố Ủy ban Tư pháp có quyền điều tra về những diễn biến xung quanh vụ sa thải ông Monegan, đồng thời bác bỏ vụ kiện chống lại cuộc điều tra này của 6 nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa. Tổng chưởng lý Talis Coldberg, người được bà Palin bổ nhiệm và thách thức “quyền uy” của những trát triệu tập nói trên, cuối cùng đã buộc phải thông báo cho Ủy ban Tư pháp hôm 5.10 rằng các nhân viên trên sẽ hợp tác điều tra. Colberg cho biết cơ quan của ông đang làm việc với Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hollis French, thuộc đảng Dân chủ, để thu xếp buổi cung khai. Ông French cho biết những lời khai có thể được lấy mà không ảnh hưởng đến kế hoạch công bố bản báo cáo của ông Stephen Branchflower, một cựu công tố viên ở thành phố Anchorage chịu trách nhiệm xúc tiến cuộc điều tra vụ Troopergate, dự kiến vào thứ bảy tuần này.
Chồng của bà Palin, ông Todd vẫn phản đối trát triệu tập, và hiện chưa có thông tin gì về việc ông sẽ thách thức phán quyết hôm 2.10. Bà Palin chỉ chấp nhận cuộc điều tra của Ủy ban Nhân sự bang Alaska. Tuy nhiên, luật sư của bà là Thomas Van Flein nói với CNN rằng “mọi sự chọn lựa đều ở trên bàn”.
Lật lại hồ sơ
Hồi tháng 8, báo Washington Post đưa tin ông Todd đã gặp Monegan vào tháng 1.2007, một tháng sau khi bà Palin nhậm chức Thống đốc bang Alaska, để nói rằng Wooten không thích hợp cho lực lượng cảnh sát bang. Tờ này dẫn lời ông Monegan nói rằng Thống đốc Palin đã gửi cho ông nhiều e-mail mà ông cho biết sẽ chỉ gửi cho công tố viên xem xét. Cũng theo ông, trong suốt 19 tháng làm việc của mình, Thống đốc Palin đã thường xuyên đề cập đến Wooten nhưng “không trực tiếp yêu cầu ông sa thải Wooten”. Ông Todd cũng đã ra sức thuyết phục ông Monegan rằng Wooten “không nên là cảnh sát”. Chính lời nói này mà ông Monegan cho biết ông tin rằng ông Todd muốn Wooten “bị trừng phạt”. Ông Todd, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 7, cho biết hành động của ông chỉ là “thông tin” chứ không nhằm “gây sức ép”. Cũng theo lời Monegan, 3 quan chức do bà Palin bổ nhiệm cũng đã liên lạc với ông về vụ Wooten. Tuy nhiên, Monegan chỉ cam kết “để mắt” đến Wooten vì không thể sa thải viên cảnh sát khi anh ta không phạm luật. Đến ngày 11.7.2008, chính ông Monegan bị sa thải.
Luật sư Van Flein cho rằng việc 7 phụ tá của bà Palin tham gia hợp tác với cuộc điều tra là “điều thỏa đáng” nhằm làm sáng tỏ vụ việc trên. Tuy nhiên, một thành viên của Ủy ban Tư pháp Alaska, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bill Wielechowski, cho biết vài người trong số này đã trả lời chất vấn của ông Coldberg, nên ông không chắc họ có cung cấp nhiều thông tin mới hay không.
Về phần mình, bà Palin cho rằng bà sa thải Monegan do bất đồng về vấn đề ngân sách. Nhưng Monegan cho biết ông tin mình bị sa thải vì đã dám chống lại “yêu cầu” sa thải Wooten, trước đây là em rể của bà Palin. Bà Palin đã bác bỏ cáo buộc này và gọi Wooten là một “cảnh sát xỏ lá” đã từng đe dọa gia đình bà trong cuộc ly dị với em gái bà. Ban đầu, bà Palin đồng ý hợp tác với Ủy ban Tư pháp bang, nhưng kể từ khi được chọn vào liên danh tranh cử với ông McCain, nhóm tranh cử của bà cho là cuộc điều tra có động cơ chính trị và khẳng định chỉ Ủy ban Nhân sự của bang Alaska được quyền tiến hành điều tra. Hôm 3.10, 6 nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã nộp đơn kiện đòi dời cuộc điều tra của Ủy ban Tư pháp đến sau cuộc bầu cử tổng thống. Chánh án Michalski khẳng định cuộc điều tra không hề vi phạm các quy định của bang về trình tự xúc tiến và đối xử công bằng như lập luận của các nhà lập pháp Cộng hòa.
Chưa rõ “nhân vật chính” trong vụ Troopergate, bà Palin, có cùng chồng trả lời chất vấn hay không, nhưng giới phân tích cho rằng vụ việc hẳn sẽ tác động đến tâm lý cử tri Mỹ trong những tuần cuối cùng vận động tranh cử của bà Palin. Ông French, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Alaska, đã phát biểu rằng kết quả cuộc điều tra có thể tạo ra “sự ngạc nhiên tháng 10” cho liên danh McCain - Palin. Dù sau đó ông này rút lại phát biểu trên, nhưng đó hẳn là lời cảnh báo về viễn cảnh không mấy sáng sủa cho “đôi song ca” Cộng hòa.
|
"Cú đấm" nhằm vào ông Obama Bà Palin đã gây ra một vụ tranh cãi vào cuối tuần qua khi cáo buộc ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama “có liên quan đến khủng bố”. Bà nói rằng ông Obama “kết bạn” với một cựu thành viên của tổ chức cực đoan Weather Underground.
Tổ chức này được thành lập vào những năm 60 của thế kỷ trước, từng đặt bom ở Lầu Năm Góc và trụ sở Quốc hội Mỹ. Ông Obama từng đứng chung với ông Bill Ayers trong hội đồng quản trị của một tổ chức từ thiện, nhưng ông bác bỏ việc có quan hệ gần gũi với Ayers và đã chỉ trích Weather Underground.
Ông Obama đã coi cáo buộc mới nhất của bà nhằm vào ông là “sự bôi nhọ”, và nói rằng phe Cộng hòa đang nỗ lực phân tán sự chú ý vào các vấn đề thực tế. Nhóm tranh cử của ông Obama đã phản ứng lại bằng một clip quảng cáo mới sẽ được phát trên các đài truyền hình cáp, mô tả ông McCain hành xử lúng túng trong cuộc khủng hoảng ở Phố Wall và không nắm rõ tình hình kinh tế Mỹ. Theo các nhà phân tích, cáo buộc chống ông Obama của bà Palin có thể có tác dụng ngược. Bởi với việc mô tả ông Obama, một ứng viên da đen, là “không giống như chúng ta”, bà có thể chạm đến vấn đề chủng tộc và có thể “làm hại” ông McCain. Thượng nghị sĩ McCain từng phản đối một ngày lễ kỷ niệm Marthin Luther King, nhà đấu tranh dân quyền người da đen, để rồi hối hận về việc đó. |
Trùng Quang