* PAD bị Thai Airways kiện
Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) hôm qua đã chính thức rút khỏi sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, nhưng không vì thế mà chính trường Thái Lan sẽ lắng dịu.
Êm nhưng chưa xuôi
Sau khi đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) cầm quyền bị Tòa án Hiến pháp tuyên giải thể, ông Somchai Wongsawat nghiễm nhiên mất vị trí thủ tướng, PAD coi như không còn lý do gì biểu tình nữa. Lực lượng này đã tuyên bố rút khỏi sân bay Suvarnabhumi và Don Muang sau 1 tuần căng thẳng và gây thiệt hại nặng nề cho Thái Lan.
Sáng qua, những người biểu tình đã bắt đầu khăn gói để về nhà. Họ ăn bữa sáng cuối cùng do PAD cung cấp miễn phí và hát hò nhảy múa trước khi chia tay Suvarnabhumi. Lực lượng biểu tình xem ra rất có ý thức khi huy động lực lượng dọn dẹp và lau chùi sân bay cùng với những nhân viên tại đây. Hàng quán trong sân bay đã bắt đầu dọn dẹp để mở cửa trở lại. Tình hình Thái Lan coi như tạm lắng.
Tuy nhiên, việc tạm thời lắng dịu này không có nghĩa là Thái Lan hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng chính trị. PAD dọa rằng, nếu một vị thủ tướng mới được bầu lên là người của đảng thân cựu Thủ tướng Thaksin, lực lượng này sẽ lại xuống đường. Thủ tướng mới sẽ được bầu trong tuần tới và theo nhận định, dường như chắc chắn một nhân vật trong PPP cũ sẽ lên nắm quyền.
| Thai Airways hôm qua đã quyết định kiện PAD với số tiền 20 tỉ baht (khoảng 560 triệu USD) vì chiếm cứ 2 sân bay Suvarnabhumi và Don Muang trong 1 tuần qua, làm doanh thu của hãng bị sụt giảm. Một nhân vật trong phong trào ủng hộ ông Thaksin cũng vừa phát đơn yêu cầu cảnh sát buộc tội khủng bố đối với PAD. Cụm cảng hàng không Thái Lan (AOT) cũng cho hay để sân bay Suvarnabhumi trở lại hoạt động hoàn toàn thì cần phải mất ít nhất 1 tuần và nhiều nhất là 2 tuần để thanh tra toàn bộ máy móc, rà soát bom mìn. |
Trong khi đó, Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), một lực lượng ủng hộ ông Thaksin, có thể sẽ tiếp tục biểu tình sau phán quyết mà họ cho là bất công đối với PPP. Mặt khác, ngày 13.12 này, ông Thaksin cũng dự định sẽ gọi điện về cho những người ủng hộ để ra một số tuyên bố chính trị cũng như "chỉ mặt nêu tên" các kẻ thù chính trị của mình, những người mà ông cho là đã dồn ông vào chân tường. Tình hình vì thế mà sẽ tiếp tục nóng. Trước mắt, người ta đang lo ngại vào phiên họp quốc hội để bầu thủ tướng ngày 8.12, PAD có còn đến biểu tình bao vây và cản trở nữa hay không.
Có điều mà một số người vẫn thắc mắc, đó là việc PPP bị tuyên giải thể đã được đoán trước. Người ta dường như chắc chắn đến 90% đảng cầm quyền sẽ bị tuyên giải thể trong tháng 12. PAD cũng biết điều đó. Vậy việc PAD chiếm sân bay làm nóng tình hình như vừa qua liệu có đáng không?
Ai sẽ là thủ tướng?
 |
| Người biểu tình dọn dẹp sân khấu, dụng cụ - Ảnh: Việt Phương |
Việc một nhân vật là người của PPP cũ sẽ được bầu làm thủ tướng dường như chắc chắn xảy ra. Hiện chỉ có 12 hạ nghị sĩ của PPP bị cấm hoạt động chính trị sau khi Tòa án Hiến pháp tuyên giải thể đảng này. Như vậy, số hạ nghị sĩ PPP cũ còn lại là 221 ghế trong Hạ viện, đủ để thành lập một liên minh mới bầu chọn ra thủ tướng. Các đảng khác trong liên minh hiện chưa có dấu hiệu sẽ lập liên minh với đảng Dân chủ (DP) đối lập. Chủ tịch DP Abhisit Vejjajiva thì kêu gọi giải tán quốc hội, bầu cử lại từ đầu để tháo gỡ bế tắc chính trị. Tuy nhiên, ý này cũng chưa hẳn là hay vì nhiều khả năng đảng thân ông Thaksin sẽ lại
chiến thắng.
Hiện hai ứng cử viên thủ tướng được nhắc đến lúc này là Bộ trưởng Y tế Chalerm Yoobamrung và Bộ trưởng Công nghiệp Mingkwan Saengsuwan. Dưới thời Thủ tướng Samak Sundaravej trước đây, ông Chalerm làm Bộ trưởng Nội vụ và được biết đến với cách ăn nói nóng nảy. Ông Mingkwan cũng từng làm Bộ trưởng Thương mại dưới chính quyền ông Samak, được biết đến như một người mềm mỏng, ôn hòa và tham công tiếc việc. Với dáng dấp nhỏ bé, ông cũng từng ngất xỉu khi đang phát biểu vì làm việc quá sức. Ông Mingkwan được cho là một nhà quản lý tốt. Các ứng cử viên khác đang được chú ý là Bộ trưởng Giao thông Santi Promphat, Phó chủ tịch Quốc hội Apiwan Viriyachai và Bộ trưởng Tư pháp Somsak Kiatsuranond.
Trước mắt, từ giờ đến 11.1.2009, các cuộc bầu cử bổ sung sẽ diễn ra để bầu chọn 30 hạ nghị sĩ, thay cho 30 người bị cấm hoạt động chính trị theo sau việc PPP cùng 2 đảng trong liên minh bị tuyên giải thể.
Việt Phương
(Văn phòng Bangkok)