* Cứu sống 14 thuyền viên tàu cá bị đắm tại cảng Chân Mây, Thừa Thiên-Huế
(TNO) Sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ sông Thu Bồn, Vu Gia (Quảng Nam) đổ về hạ lưu khiến khu phố cổ thành phố Hội An từ chiều tối 19.11 chìm trong nước lũ.
Sáng 20.11, mực nước lũ tại đây đã vượt mức báo động 3, các tuyến đường chính của khu phố cổ như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng ngập nặng từ 0,5 - 1m. Hầu hết, các cửa hàng trên đường Bạch Đằng, chợ Hội An ven sông Hoài buộc phải đóng cửa.
Tuy nhiên, du khách vẫn kéo đến Hội An rất đông và dịch vụ đưa đò tham quan phố cổ được dịp “làm ăn” với giá từ 3 - 5USD/du khách. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, có rất ít các phương tiện ghe, đò trang bị áo phao nên rất nhiều du khách người nước ngoài e ngại khi nước sông Hoài đang chảy rất siết. Ngoài ra, do nước dâng cao và chảy mạnh, một phần xã Cẩm Kim và phường Cẩm Nam của thành phố Hội An bị chia cắt.
Ngày 20.11, tin từ UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tại trung tâm thị trấn Ái Nghĩa, nước đã ngập sâu hơn 1m, trời vẫn mưa lớn và chưa có dấu hiệu nước rút. Khu vực cầu Ông Nở (Đại Thắng) và cầu Đại Phong chìm dưới mực nước từ 0,5 - 1m khiến nhiều khu vực bị cô lập. UBND huyện Đại Lộc cho biết, 7 xã Vùng B và 5 xã Vùng A đến chiều 20.11 vẫn bị chia cắt.
Đà Nẵng: Sạt lở đe dọa hàng trăm hộ dân
Vào lúc 11h45 ngày 20.11, tàu Đna 90271 do thuyền trưởng Phạm Văn Anh điều khiển khi đang hoạt động tại 16 độ 24' vĩ độ Bắc, 107 độ 58' kinh độ Đông thì bị hỏng chân vịt, nước tràn vào khoang và trôi dạt, sắp chìm. Đây là tàu của ông Nguyễn Đức Thạnh, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Lúc này trên tàu có 14 thuyền viên hành nghề lưới cản.
Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu ban đầu, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã bị mất liên lạc với tàu Đna 90271. Rất may sau đó, lúc 14h30, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp cận được tàu và đưa 14 thuyền viên về cảng Chân Mây an toàn. Tuy nhiên, tàu Đna 90271 thì đã chìm.
|

Đường lên bán đảo Sơn Trà lại sạt lở nặng - Ảnh: Nguyễn Tú
|
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cũng vừa cho biết, mưa lớn nhiều ngày khiến tình trạng sạt lở ở thành phố Đà Nẵng càng thêm nghiêm trọng. Giao thông vẫn tắc nghẽn tại khu vực dốc Kiền, đường DT 604 đoạn giáp ranh xã Ba, huyện Đông Giang và xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. UBND thành phố Đà Nẵng đã có chỉ đạo cho Sở Giao thông vận tải thành phố tập trung khắc phục, nhưng dự kiến phải 2 ngày sau, giao thông mới trở lại bình thường.
Ngoài ra, tình trạng sạt lở cũng đang đe dọa cuộc sống của gần 100 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu sinh sống ven sông dọc theo các thôn Cổ Mân, xã Hòa Xuân; thôn Giáng Nam, xã Hòa Phước; thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh.
Chiều 20.11, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết: “Dọc theo sông Vĩnh Điện, các thôn An Lưu, Mân Quang cũng bị sạt lở nghiêm trọng, chúng tôi vẫn đang theo dõi, trong vài ngày tới nếu mưa lớn vẫn tiếp tục, bắt buộc phải di dời tất cả các hộ dân. Ngoài ra, tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà đoạn từ Hồ Xanh đi bãi Bắc tiếp tục sạt lở nặng”.
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng trong ngày 20.11 đã tổ chức cấp phát 500 phao tròn, 100 áo phao cho đội cứu hộ Liên Chiểu, các phương tiện đò ngang hoạt động dọc theo các con sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Nguyễn Tú