Theo hãng tin AFP, các Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Tây Ban Nha hôm 2.11 đã phát động một chiến dịch quân sự của Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn hải tặc hoành hành ở ngoài khơi bờ biển Somalia.
Phát biểu trước các phóng viên tại Djibouti, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin khẳng định đây là sự khởi đầu cho chiến dịch sẽ chính thức được phát động tại cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng EU vào ngày 10.11 tại Brussels (Bỉ). Ông Morin và người đồng nhiệm Tây Ban Nha Carme Chacon đã có chuyến công du chớp nhoáng đến Djibouti để đánh giá những nỗ lực đa quốc gia nhằm bảo vệ các vùng biển chiến lược ở Somalia và thị sát kho vũ khí chống hải tặc của họ.
Pháp hiện có một căn cứ quân sự lớn tại Djibouti, nước láng giềng với Somalia. Cho đến nay, Pháp là nước duy nhất đã sử dụng vũ lực chống hải tặc trong các chiến dịch diễn ra hồi tháng 4 và tháng 9 sau các vụ bắt cóc con tin. Tây Ban Nha đã cam kết điều hai tàu chiến và một máy bay do thám tham gia chiến dịch mới, trong khi Pháp đã mở cửa căn cứ của họ để cung cấp hậu cần cho quân đội Tây Ban Nha.
Ông Morin cho biết Anh sẽ chỉ huy lực lượng hỗn hợp và những đóng góp khác của các nước Hy Lạp, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển đang chờ sự xác nhận cuối cùng.
Đầu tháng 10, HĐBA LHQ đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 1838 do Pháp soạn thảo, kêu gọi các quốc gia triển khai tàu chiến và máy bay quân sự tham gia cuộc chiến chống nạn hải tặc ở vùng biển ngoài khơi Somalia. Vụ hải tặc Somalia cướp tàu MV Faina chở xe tăng và đạn dược hồi tháng 9 đã giúp thúc đẩy nỗ lực quốc tế chống hải tặc.
T.Q