Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama vừa lập "cú đúp" trước đối thủ thuộc đảng Cộng hòa John McCain trong cuộc đua nước rút vào Nhà Trắng.
Đầu tiên là việc Thượng nghị sĩ da màu Obama giành được sự ủng hộ của cựu Ngoại trưởng Colin Powell, một đảng viên Cộng hòa và cũng là người da màu. Phát biểu trong chương trình phỏng vấn "Gặp gỡ báo chí" trên Đài truyền hình NBC hôm 19.10, ông Powell đã xóa nhòa ranh giới đảng phái khi tuyên bố ủng hộ ông Obama làm tổng thống. Cựu Ngoại trưởng Powell, người từng có ý định tranh cử tổng thống vào năm 1996, cho biết ông nhận thức được khía cạnh chủng tộc trong quyết định chọn lựa của mình, nhưng đó không phải là yếu tố chi phối.
Theo ông Powell, cũng là một người da màu, ông Obama hội đủ tiêu chuẩn trở thành một vị tổng thống "phi thường", là một thế hệ mới bước lên vũ đài chính trị thế giới và sẽ lãnh đạo đất nước bằng một đường lối vững vàng cả về chính sách đối ngoại cũng như an ninh quốc gia. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ thất vọng trước giọng điệu tiêu cực của nhóm vận động tranh cử của ông McCain (với việc gán ghép ông Obama với một nhân vật có quan điểm cực đoan hồi thập niên 60), khả năng giải quyết vần đề kinh tế cũng như sự lựa chọn "phó tướng" của thượng nghị sĩ bang Arizona. Theo ông Powell, Thống đốc bang Alaska Sarah Palin chưa sẵn sàng để trở thành phó tổng thống.
Ông Powell từng là Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân dưới thời Tổng thống George H.W.Bush. Ông là Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống George W.Bush. Danh tiếng của ông Powell có phần bị ảnh hưởng khi vào năm 2003, ông đã ra sức thuyết phục LHQ rằng Mỹ tiến hành chiến tranh ở Iraq là do Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt, một cáo buộc sau đó được chứng minh là sai. Hôm 19.10, ông Powell vẫn bảo vệ quan điểm của mình về cuộc chiến Iraq. Theo hãng tin AP, sự ủng hộ của ông Powell đối với ông Obama được chờ đợi bởi bề dày thành tích đối ngoại của ông Powell, lĩnh vực mà Thượng nghị sĩ bang Illinois không mạnh. Hôm qua, phát biểu trên đài NBC, ông Obama tuyên bố cựu Ngoại trưởng Powell sẽ giữ vai trò cố vấn hàng đầu trong chính phủ của ông nếu ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tới.
Cú "ghi bàn" thứ hai của ứng viên Obama chính là việc nhóm tranh cử của ông hôm 19.10 cho biết họ đã quyên góp số tiền kỷ lục là 150 triệu USD trong tháng 9, cao hơn gấp đôi so với con số quyên góp hồi tháng 8. Phương thức quyên góp của ông Obama là không nhận tiền tài trợ công, do đó được tự do quyên góp hàng triệu USD từ các tổ chức tư nhân. Đã có 632.000 người mới đóng góp tài chính cho ứng viên Obama trong tháng 9, mang lại thêm 3,1 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông. Trong khi đó, ông McCain nhận tài trợ công và bị hạn chế chi tiêu 84 triệu USD cho toàn bộ chiến dịch tranh cử.
Các cuộc bầu cử sớm tiếp tục diễn ra tại nhiều bang của Mỹ như Georgia, Iowa, North Carolina, Ohio... Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu tại các bang này sẽ không được công bố trước ngày 4.11. Ứng viên Obama hiện đang tăng cường vận động tranh cử tại các bang tiến hành bầu cử sớm, với nhiều hình thức khác nhau như diễn văn, e-mail, qua website và cả những đoạn quảng cáo được cài vào các chương trình trò chơi được ưa thích. Trong khi đó, ông McCain đang nhắm vào các cử tri thường không đi bầu trong ngày 4.11.
Trùng Quang