Trên tàu bị cầm giữ có 33 xe tăng chiến đấu
(TNO) Một tàu khu trục có khả năng phóng tên lửa hành trình của Mỹ đang tuần tra cách chiếc tàu bị hải tặc chiếm giữ không xa, máy bay thì lởn vởn ở trên đầu – tất cả những điều đó không làm hải tặc Somalia nao núng: bọn chúng đòi 20 triệu USD tiền chuộc để thả chiếc tàu đã chiếm giữ hôm thứ năm tuần trước.
Số tiền chuộc này đã được “giảm giá” xuống gần một nửa so với con số 35 triệu USD được đưa ra trước đó.
Chiếc tàu bị chiếm giữ có tên Faina, mang quốc tịch Ukraine, trên đường chở hàng đến Kenya thì bị hải tặc tấn công ở ngoài khơi Somalia, vùng biển nguy hiểm nhất thế giới. Trên tàu có 21 thủy thủ, 33 xe tăng chiến đấu T-72 do Nga sản xuất cùng rất nhiều đạn dược và phụ tùng vũ khí. Số hàng trên cho Chính phủ Kenya đặt mua.
Một người tự xưng là phát ngôn viên của nhóm hải tặc, Sugule Ali, đã nói chuyện với phóng viên AP thông qua điện thoại vệ tinh hôm 28.9, tuyên bố sẽ chống trả tới cùng nếu bị bất kỳ nước nào tấn công.
“Chúng tôi chỉ muốn tiền chuộc, không cần bất kỳ thứ gì khác. Chúng tôi cần 20 triệu USD để trả tự do an toàn cho con tàu và các thủy thủ… Nếu bị tấn công, chúng tôi sẽ chống trả cho tới khi người cuối cùng chết”.
Theo lời Ali, máy bay đang quần qua quần lại phía trên chiếc tàu Faina. Không rõ đó là máy bay của nước nào.
Ali cũng đưa điện thoại cho một người đàn ông trên tàu, cho biết mình tên Viktor Nikolsky, là thuyền trưởng của Faina. Ông này nói một thủy thủ Nga đã thiệt mạng vào hôm chủ nhật vì cao huyết áp. Theo lời Nikolsky, tất cả các thủy thủ còn lại đều khỏe mạnh.
Trong một động thái hợp tác hiếm hoi, tàu khu trục USS Howard của Mỹ, vốn hiện diện sẵn trong khu vực đã đến vùng biển ngoài khơi Somalia vào hôm chủ nhật vừa rồi để “canh chừng” không cho bọn hải tặc chuyển số vũ khí kể trên ra khỏi Faina. Trong khi đó, tàu khu trục nhỏ có gắn tên lửa Neustrashimy của Nga đang trên đường đến khu vực.
Nathan Christensen, một phát ngôn viên Hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ cho BBC biết chiếc tàu khu trục USS Howard cách Faina khoảng 8km, nhưng từ chối nói về khả năng trực tiếp can thiệp vào vụ này.
BBC đưa tin một thành viên của nhóm hải tặc đã thông báo con số 35 triệu USD tiền chuộc nhưng đến hôm qua, con số này được giảm xuống còn 20 triệu USD.
Hiện tại có 5 quốc gia chia sẻ thông tin với nhau về việc giải cứu chiếc tàu, bao gồm Ukraine, Somalia, Nga, Mỹ và Anh.
Riêng chính quyền Kenya, vốn đặt mua số vũ khí kể trên, nhấn mạnh rằng nước này không đàm phán với hải tặc hoặc khủng bố.
Đoan Nhật