"Năng lực yếu kém của địa phương đã bị Vedan qua mặt". Đó là lời thừa nhận của ông Ao Văn Thinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với báo chí trong ngày hôm qua 18.9.
* Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã đề cập đến việc đóng cửa Vedan, ở góc độ là người quản lý địa phương, quan điểm của ông như thế nào?
- Sau khi Bộ TN-MT chính thức kết luận và có văn bản gửi cho UBND tỉnh Đồng Nai, thì với trách nhiệm quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn chúng tôi sẽ ra lệnh đóng cửa hoạt động nhà máy Vedan.
 |
|
Ảnh: H.T
|
* Vì sao suốt 14 năm qua cơ quan chức năng địa phương không phát hiện?
- Chuyện này cũng khó lắm, chúng tôi đã làm mọi cách rồi. Như anh Thống (Hoàng Văn Thống - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Sở TN-MT) đã nhiều lần đi khảo sát rồi đánh giá môi trường nhưng vẫn không phát hiện. Với một người gian dối quá siêu như thế thì thật khó. Nếu biết như thế, thì ai dại gì cấp phép cho Vedan hoạt động, bây giờ lãnh hậu quả.
* Trước khi mở cửa thu hút đầu tư, tỉnh có lường trước được hậu quả nghiêm trọng như ngày hôm nay?
- Lúc đó có thể nói Vedan là đơn vị tiên phong đi vào vùng nguyên liệu, họ có công nghệ giúp nông dân tiêu thụ nông sản ngay tại chỗ. Thời kỳ này vùng Long Thành (Đồng Nai) và Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) là 2 vùng nhiên liệu khoai mì, nhưng không có đầu ra. Thấy Vedan là một đơn vị lớn chúng tôi suy nghĩ không lẽ họ lại đánh đổi thương hiệu bằng một hành vi hết sức ngờ nghệch như thế.
|
"Những hành vi tinh vi như thế rất khó phát hiện, ngay cả công an cũng phải kiên trì lâu dài, cài cắm mới phát hiện được. Chứ còn cơ quan chức năng người ít, trang bị hạn chế... làm sao đối phó với những sự chuẩn bị trước như thế". Ông Ao Văn Thinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
|
* Mới đây tại một hội nghị ở TP.HCM, ông phát biểu phải tốn hàng triệu USD để rửa sạch sông Thị Vải, số tiền này lấy từ đâu?
- Cục Hàng hải đang đề nghị kinh phí để rửa sạch sông Thị Vải khoảng 1.000 tỉ đồng. Số tiền này phải kêu gọi nhà đầu tư hoặc kinh doanh theo hình thức B.O.T để thu phí các phương tiện tàu bè đi ngang qua đó hoặc thu phí các doanh nghiệp đóng trên khu vực.
Hoàng Tuấn
(thực hiện)