Các cơ quan chức năng đã tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm sông Thị Vải từ nhiều năm qua nhưng hướng xử lý vẫn không được giải quyết triệt để.
Từ năm 2002, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường (Sở TN-MT) tiến hành quan trắc nước sông Thị Vải. Kết quả quan trắc cho thấy, nước sông Thị Vải đã bị ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài, chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng, vượt tiêu chuẩn môi trường VN rất nhiều lần. Sau đó, Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM quan trắc nước sông Thị Vải cũng cho kết quả tương tự. Tháng 10.2004, Đoàn kiểm tra Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường của sông Thị Vải cũng đã khẳng định "sông Thị Vải đã bị ô nhiễm nặng".
Một lãnh đạo của UBND tỉnh BR-VT bức xúc: "Tỉnh BR-VT đã làm rất nhiều công văn kiến nghị tỉnh Đồng Nai, Bộ TN-MT về việc các doanh nghiệp ở Đồng Nai xả nước thải xuống sông Thị Vải gây ô nhiễm, mà BR-VT là địa phương phải gánh chịu hậu quả nặng nề của các loại nước thải ô nhiễm từ con sông này. Sau đó, nhiều đoàn thanh tra liên ngành của địa phương và T.Ư kiểm tra, khảo sát con sông này nhưng đâu cũng vào đó, không được xử lý dứt điểm".
Ngày 15.4.2004, UBND tỉnh BR-VT có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cùng phối hợp kiểm tra tất cả các doanh nghiệp phía thượng nguồn sông có chất thải vào sông Thị Vải. Các doanh nghiệp này đang hoạt động chủ yếu tại các KCN Gò Dầu, Vedan, Nhơn Trạch 1, 2 và 3...
Một năm sau, ngày 21.4.2005, UBND tỉnh BR-VT gửi công văn đề nghị Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, BR-VT tiến hành kiểm tra các nhà máy có nguồn chất thải lớn thải ra sông Thị Vải, đặc biệt là Nhà máy Vedan. Sau đó, Bộ TN-MT phối hợp với UBND 2 tỉnh BR-VT và Đồng Nai đã tổ chức quan trắc, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các KCN đang hoạt động trên lưu vực sông Thị Vải. Ngày 21.8.2006, Bộ TN-MT đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình ô nhiễm môi trường sông Thị Vải. Theo đó, nước sông Thị Vải bị ô nhiễm nghiêm trọng do các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, chất lơ lửng, mùi hôi và vi khuẩn. Nguyên nhân ô nhiễm là do nước thải công nghiệp của hầu hết các cơ sở, KCN nằm trên thượng nguồn sông Thị Vải (Đồng Nai).
Lãnh đạo của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh BR-VT cho biết: "Việc xử lý ô nhiễm sông Thị Vải phải được phối hợp chặt chẽ giữa 2 tỉnh Đồng Nai và BR-VT. Tuy nhiên, nước thải công nghiệp ở các KCN phía thượng nguồn sông Thị Vải không được tỉnh Đồng Nai xử lý triệt để, vì vậy mà sông Thị Vải ngày càng ô nhiễm nặng".
VP Đà Lạt