Trang chủ Thanh Niên Online
Trang chủ
Media
Tuần san
Thể thao
eThanhNien
Cuộc sống số
Bác sĩ Online
Nhà đất
Tư vấn thuế
Đặt Thanh Niên Online làm trang chủ
Tp.HCM 29°C
Hà Nội -°C
Đà Nẵng 26°C
Nha Trang 27°C
Cần Thơ 29°C
Tìm kiếm
English Edition
  • Chính trị - Xã hội
    • Phóng sự
    • Pháp luật
      • Tin đó đây
      • Pháp đình
  • Thế giới trẻ
    • Hoạt động Đoàn - Hội
  • Kinh tế
    • Chứng khoán
    • Du lịch
    • Gương mặt doanh nhân
    • Khuyến mãi - Sản phẩm mới
  • Thế giới
    • Tư liệu
    • Quan sát
  • Văn hóa - Nghệ thuật
    • Văn học
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Mỹ thuật
    • Thời trang
    • Sân khấu
    • Shop Văn Nghệ
    • Xem - Nghe - Đọc
    • Truyền hình
    • Camera
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • CNTT
    • Kinh nghiệm
    • Sản phẩm mới
    • Games
  • Khoa học
  • Sức khỏe
  • Đời sống
    • Giải trí
    • Hôn nhân
    • Tư vấn
    • Vườn hồng
    • Ẩm thực
    • Làm đẹp
    • Sinh hoạt cộng đồng
  • Kiều bào
  • Chuyên mục khác
    • Tòa soạn - Bạn đọc
      • Từ thiện
      • Bài bạn đọc
      • Tìm người
    • Ý kiến
    • Nhà đất
    • Thư giãn
      • Ảnh vui
      • Lượm lặt
  • Chuyên đề
Chào buổi sáng 
 
Hợp lực để phát triển  
Hữu Trà 
11/07/2008 0:16 
 

Ngày 8.7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã ký quyết định về kế hoạch hợp tác liên kết, hỗ trợ giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, hàng loạt các vấn đề quan trọng từ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đã được hai bên bàn thảo kỹ lưỡng, cân nhắc kỹ càng lợi ích giữa hai địa phương trước khi thống nhất ký kết một văn bản hợp tác toàn diện với mục tiêu "Hai địa phương - một điểm đến".

Về kinh tế, hai tỉnh, thành này thống nhất kiến nghị Trung ương ban hành một số chính sách phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và xây dựng Đà Nẵng, Quảng Nam thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Để làm được điều này, vấn đề hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng được ưu tiên, trong đó kiến nghị Trung ương đầu tư: xây dựng đường Quốc lộ 1A, 14B, đường ven biển, cảng Tiên Sa, đường Đà Nẵng - Hội An; sớm khởi công xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất, đường sắt 2 chiều Đà Nẵng - Dung Quất; làng Đại học Đà Nẵng... Đặc biệt phối hợp đề xuất Trung ương vận động, xây dựng tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây nối Đà Nẵng - Quảng Nam theo đường 14D - Cửa khẩu Đăk Ôk - Cao nguyên Bôlôven - Sekông - Pắcsế - Bangkok.

Đối với việc hợp tác xây dựng Đà Nẵng và Quảng Nam thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước và khu vực. Trước mắt, từ nay đến năm 2010, xây dựng chung chương trình quảng bá du lịch; đẩy mạnh kết nối các chương trình lễ hội du lịch, lễ hội văn hóa của hai địa phương. Về công tác quy hoạch, hai Sở Xây dựng phối hợp nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng và các khu đô thị - nông thôn thuộc tỉnh Quảng Nam có vị trí kế cận TP Đà Nẵng nhằm bảo đảm sự hài hòa trong phát triển không gian đô thị, các phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng đất, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các vấn đề về bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên để cùng phát triển bền vững. Cụ thể, phối hợp trong việc phát huy các cơ sở hạ tầng khu vực như: khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, các tuyến đường cao tốc, trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng về cấp nước thủy lợi, nước sinh hoạt, tiêu thoát nước, các công trình trạm điện. Trước mắt, phối hợp xây dựng quy hoạch sông Cổ Cò, thống nhất về độ rộng, độ sâu của dòng sông và triển khai nạo vét, xây dựng các công trình cầu, kè và bến sông thông qua đóng góp của các doanh nghiệp đang triển khai dự án đầu tư trên địa bàn, có nhu cầu về cát sông để san lấp, nâng cao trình của dự án.

Hai bên cũng phối hợp thu hút đầu tư, khai thác các khu vực đang phát triển mạnh thuộc chuỗi đô thị và dải ven biển Đà Nẵng - Điện Nam - Điện Ngọc - Hội An. Đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chia sẻ các dịch vụ đô thị như: đấu nối đường ống cấp nước sạch cho nhân dân khu vực giáp ranh từ nguồn nước thủy cục hiện có của Đà Nẵng. Thực tế đến năm 2010, TP Đà Nẵng có lượng nước dư khoảng 40-50 ngàn m3/ngày, đêm có thể cung cấp cho khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và khu vực đang phát triển du lịch ven biển Điện Ngọc - Hội An qua đường ống D400 mm trên đường Lê Văn Hiến và đường ống D200 mm trên đường Sơn Trà - Điện Ngọc.

Về giáo dục, đôi bên cùng kiến nghị Chính phủ xin phép cho đầu tư thành lập một trường đại học quốc tế liên kết với các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế. TP Đà Nẵng hỗ trợ đầu tư xây dựng trường THPT chất lượng cao tại TP Tam Kỳ... Đặc biệt, từ năm 2008 đến 2020, Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam mỗi năm 15 tỉ đồng; trong đó dành phần thích đáng để xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và hỗ trợ để đầu tư về giáo dục - đào tạo vùng khó khăn theo các chương trình, dự án do UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất.

Điều đáng mừng là việc hợp tác, liên kết này không nói suông mà giao trách nhiệm hẳn hoi cho từng sở, ngành liên quan của hai địa phương thực hiện một cách chi tiết theo lộ trình vạch sẵn. Đồng thời, báo cáo định kỳ mỗi năm 2 lần (tháng 6 và 12) cho lãnh đạo hai bên. Như vậy là sau 10 năm chia tách, cuối cùng "hai người anh em" cũng đã tìm được tiếng nói chung để hợp lực, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Bước đi đầu tiên của Quảng Nam, Đà Nẵng sẽ được tiếp nối, mở rộng, tạo thành mối liên kết vững vàng cho cả khu vực miền Trung.

H.T

Chia sẻ với bạn bè qua
Chia sẻ với bạn bè qua:
 
Chính trị - xã hội Phóng sự Pháp luật Tin đó đây Pháp đình Tư vấn pháp luật Chào buổi sáng Thế giới trẻ Kinh tế Chứng khoán Nhà đất Du lịch Thế giới Tư liệu Quan sát
Văn hóa - Nghệ thuật Văn học Âm nhạc Điện ảnh Mỹ thuật Thời trang Sân khấu Shop văn nghệ Xem - Nghe - Đọc Truyền hình Camera Giáo dục Du học Tuyển sinh
Công nghệ thông tin Khoa học Sức khỏe Đời sống Hôn nhân gia đình Vườn hồng Ẩm thực Làm đẹp Sinh hoạt cộng đồng Kiều bào Ý kiến Tòa soạn bạn đọc Từ thiện
Về đầu trang Thông tin tòa soạn Góp ý / Phản hồi Đặt báo Liên hệ quảng cáo Sơ đồ Site
© 2003-2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này