(TNO) Trưa nay 19.4, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tuần qua khi đóng cửa tại mức 916,2 USD/ounce (giao ngay), giảm 23,1 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.
Vàng giảm giá mạnh do đồng USD đã lấy vị thế của mình, bên cạnh đó giá dầu đã tăng ngược trở lại để tiếp tục lập kỷ lục mới 116,97 USD/thùng.
Trong phiên cuối tuần hôm nay, vị thế của vàng và USD đã được hoán đổi cho nhau sau thời điểm hàng loạt các tập đoàn tài chính (Citigroup, Google, Caterpillar, Honeywell và Xerox) công bố kết quả báo cáo lợi nhuận cho thấy dấu hiệu khả quan hơn. Tiêu biểu, tập đoàn tài chính Citigroup công bố kết quả báo cáo lợi nhuận dù vẫn chịu mức thua lỗ là 5,11 tỷ USD trong quý đầu và phải cắt giảm tới 9.000 lao động, nhưng mức thua lỗ này thấp hơn so với dự báo. Chưa kể giá cổ phiếu của tập đoàn này cùng với một số tập đoàn khác tăng cao hơn, góp phần hỗ trợ cho "sức khỏe" thị trường chứng khoán Mỹ. Điều này khiến nhiều người hy vọng khủng hoảng tài chính Mỹ sắp đến đáy và sẽ hồi phục.
Giá vàng thế giới “hạ nhiệt” kéo theo giá vàng trong nước cũng được điều chỉnh. Cụ thể, 10h sáng nay, giá niêm yết ở Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn ở mức 18,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 18,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này giảm 220.000đ/lượng so với giá đóng cửa cuối ngày hôm qua.
Thành Trung