Sắp vào mùa mưa, thời điểm giao mùa là lúc trẻ dễ mắc một số bệnh về hô hấp, tiêu hóa... nhất là trẻ nhỏ, cơ thể còn non yếu, hệ miễn dịch kém.
Sau các bệnh ở đường hô hấp đã được đề cập ở số báo ngày 14.3, bệnh ở đường tiêu hóa cũng là những bệnh rất thường gặp ở trẻ, đây cũng là căn bệnh nguy hiểm đứng hàng thứ 2 ở trẻ em.
Vì sao trẻ dễ mắc bệnh tiêu hóa?
Vào những ngày này, tại khoa Tiêu hóa - BV Nhi đồng 2 (TP.HCM), luôn có từ 110-130 bệnh nhi nằm điều trị nội trú, chiếm phần đông là bệnh tiêu chảy. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bình quân mỗi ngày cũng tiếp nhận trên dưới 100 bệnh nhi đến khám về các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, trong đó có khoảng 60% là bệnh tiêu chảy.
Ngoài những nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh đường tiêu hóa như: ăn uống không đảm bảo vệ sinh; thực phẩm không an toàn..., theo bác sĩ Trần Anh Tuấn (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM), chức năng miễn dịch kém cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ dễ nhiễm bệnh ở đường tiêu hóa. Nếu hệ miễn dịch của trẻ khỏe mạnh sẽ giúp trẻ dễ “lướt” qua được các mầm bệnh tấn công cơ thể, kể cả các khả năng nhiễm bệnh qua đường tiêu hóa.
Tiến sĩ Bùi Quốc Thắng (giảng viên chính bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết: “Do hệ thống tiêu hóa còn yếu nên bé dễ mắc các bệnh về đường ruột. Nếu bé được tăng cường hệ miễn dịch đường ruột thì nguy cơ mắc bệnh đường ruột sẽ giảm đáng kể, đồng thời giúp trẻ phòng chống được nhiều bệnh khác nhau”. Những bệnh ở đường tiêu hóa mà trẻ hay mắc phải nhiều nhất là: bệnh tiêu chảy; nôn ói, táo bón, nhiễm giun... Bệnh thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi, mà gặp nhiều nhất là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.
Giúp trẻ có được hệ tiêu hóa khỏe mạnh
Tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ đang được xem là một trong những yếu tố chính giúp bé đối phó với các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa. Khoảng 70% - 80% hệ miễn dịch của con người được đặt tại đường ruột. Do đó đường ruột khỏe mạnh là yếu tố cơ bản để tăng cường hệ miễn dịch. Theo tiến sĩ Thắng, hệ vi khuẩn đường ruột của bé bắt đầu hình thành với 2 loại: Vi khuẩn có hại và vi khuẩn có lợi. Vi khuẩn có hại là những vi khuẩn có khả năng gây bệnh cho bé mà thường gặp nhất là E.coli. Đây là vi khuẩn thường gây tiêu chảy ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Các vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể chủ yếu theo đường ăn uống và tồn tại trong hệ tiêu hóa của bé. Ngược lại vi khuẩn có lợi là nhóm vi khuẩn lên men đường ruột, giúp chuyển hóa thức ăn tốt hơn và ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn gây bệnh. Với sự hỗ trợ của hệ vi khuẩn có lợi, hệ miễn dịch của bé sẽ được kích hoạt và huấn luyện từ những năm tháng đầu đời. Một khi có sự cân bằng giữa hai nhóm vi khuẩn này hoặc lợi thế nghiêng về vi khuẩn có lợi, bé sẽ được bảo vệ tránh những nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, giúp bé có sức đề kháng mạnh hơn để cơ thể phát triển tốt hơn.
Một số dưỡng chất “vàng” cho hệ tiêu hóa
Trẻ ăn uống tốt, tiêu hóa và hấp thụ tốt thì mới chóng lớn và khỏe mạnh. Một số chất dinh dưỡng có tác động tích cực đến khả năng miễn dịch đường tiêu hóa như Prebiotic, Vitamin A, kẽm...
* Prebiotic là những dưỡng chất có sẵn trong sữa mẹ rất cần thiết để các vi khuẩn có ích trong đường tiêu hóa phát triển. Với tỷ lệ và vị trí thích hợp, những vi khuẩn này thực hiện chức năng bảo vệ cơ thể. Trong ống tiêu hóa, prebiotic đóng vai trò là thức ăn, kích thích các vi khuẩn có ích ngăn không cho các mầm bệnh sinh sống ở đường ruột. Prebiotic còn hỗ trợ hàng rào bảo vệ ruột, ngăn không cho vi khuẩn có hại xâm nhập vào máu và các bộ phận khác trong cơ thể.
* Kẽm là dưỡng chất rất cần thiết cho sự tái tạo và chức năng của tế bào miễn dịch, giúp giảm tần suất và độ trầm trọng của tiêu chảy và bệnh nhiễm trùng.
* Vitamin A: Tăng cường chức năng bảo vệ đường ruột, duy trì việc sản xuất các dịch tiết, chống ô-xy hóa tăng các đáp ứng miễn dịch.
Các bà mẹ hoàn toàn có thể cho trẻ các dưỡng chất thông qua chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Sữa bột dinh dưỡng cho trẻ em có chứa Prebiotic, kẽm, Vitamin A là một lựa chọn cho các bà mẹ để giúp trẻ có được hệ tiêu hóa khỏe mạnh và sức khỏe phát triển tốt.
Khánh Hà