Đó là cái mũ có thể thổi luồng khí lạnh khắp vùng đầu hoặc dung dịch lạnh được xịt vào mũi hay thậm chí tiêm vào phổi.
|
|
Một bệnh nhân đột quỵ được điều trị tại một phòng tập phục hồi chức năng ở Nhật - Ảnh: Reuters
|
Hiện nay, tại phòng cấp cứu ở nhiều bệnh viện trên thế giới, người ta vẫn dùng các miếng đệm lạnh, đá lạnh để giảm nhiệt độ cơ thể bệnh nhân hoặc thậm chí tiêm dung dịch muối lạnh vào mạch máu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu muốn tìm những phương thức mới giúp cơ thể hạ nhiệt hiệu quả hơn, đạt đến mức 4 độ C.
Thiết bị đầu tiên loại này, theo BBC, là cái mũ làm lạnh do trường Đại học Edinburgh (Scotland) nghiên cứu, giúp chuyển khí lạnh đến khắp vùng đầu thông qua hệ thống mạch máu dày đặc trong não. Các cuộc thử nghiệm trên người tình nguyện cho thấy cái mũ làm lạnh này có thể giúp giảm nhiệt độ não trung bình 1 độ C mỗi giờ.
Tại Mỹ, các nhà khoa học tìm kiếm những cách thức khác, còn có thể làm nguội não nhanh hơn. Phun dung dịch perfluorocarbon qua đường mũi là một ví dụ. Dung dịch này có thể làm giảm nhiệt độ ở não đến 2,4 độ C trong một giờ. Các cuộc thử nghiệm trên heo cho thấy dung dịch perfluorocarbo không những làm nguội não nhanh chóng mà còn hỗ trợ cho tiến trình hồi tỉnh của bệnh nhân.
Một biện pháp khác, nghe còn “ớn” hơn là tiêm một thứ hỗn hợp sền sệt như… hồ xi măng vào phổi. Cho đến nay, biện pháp này làm nguội não “thần tốc” nhất: giảm 4 độ C chỉ trong vòng có 15 phút. Tuy nhiên, cũng giống như biện pháp phun perfluorocarbon, “hồ xi măng” cho tới nay chỉ mới được thử trên heo.
BBC dẫn lời tiến sĩ Richard Lyon tại Edinburgh cho biết ông đang tiến hành một cuộc nghiên cứu về việc giảm nhiệt độ của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim bằng các biện pháp đơn giản để những nhân viên y tế bình thường (không cần là bác sĩ) cũng có thể thực hiện được.
Ông nói: “Trong nhiều trường hợp, việc giảm nhiệt độ chỉ được thực hiện khi bệnh nhân đến phòng cấp cứu của bệnh viện, mất nhiều giờ sau khi cơn nhồi máu xảy ra. Những tổn hại rất lớn có thể đã xảy ra trong khoảng thời gian này rồi”
Ông cho biết trong những tình huống như thế này, cần phải sử dụng những phương pháp làm lạnh đơn giản để nhân viên cấp cứu có thể làm ngay, chẳng hạn như tiêm dung dịch nước muối lạnh vào mạch máu. Ông nói thêm: “Bạn phải dùng thuốc phá vỡ máu đông cục để chữa cho 30 bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì mới cứu được một mạng sống. Còn với biện pháp làm lạnh, con số đó có thể là 6 mạng sống”.
Đoan Nhật