5 dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp sẵn sàng phát điện lên lưới

26/05/2023 17:19 GMT+7

Trong số 39 dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp nộp hồ sơ đàm phán mua điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đã có 5 dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý có thể vận hành thương mại để hòa lưới điện quốc gia.

Đó là thông tin Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An chia sẻ tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 26.5 thông tin về tình hình cung ứng điện trong cao điểm mùa khô, mùa nắng nóng năm nay.

5 dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp sẵn sàng phát điện lên lưới - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An thông tin về tình hình cung ứng điện

PHAN HẬU

Ông Đặng Hoàng An cho biết, sau nhiều lần đôn đốc, đến nay đã có 52/82 dự án năng lượng tái tạo chuyển hồ sơ đến EVN để tiến hành đàm phán giá điện và vẫn còn 33 dự án chưa nộp hồ sơ.

Trong số các dự án nộp hồ sơ, có 39 dự án đề xuất ký hợp đồng sớm theo giá tạm. Đặc biệt, trong số này, có 5 dự án với tổng công suất 303 MW đã đảm bảo đầy đủ toàn bộ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện phát điện thương mại.

"5 dự án này hiện nay chỉ còn chờ thí nghiệm, thử điện xong là có thể phát điện lên lưới ngay trong những ngày tới", ông Đặng Hoàng An nói.

Cũng theo ông Đặng Hoàng An, theo kế hoạch năm 2023, sản lượng điện tiêu thụ trung bình là 808 triệu kWh/ngày, nhưng tính từ đầu năm đến hết ngày 25.5, sản lượng điện tiêu thụ trung bình đã lên tới 818 triệu kWh/ngày, tăng 8%. Đặc biệt, trong tuần vừa qua, EVN đã ghi nhận kỷ lục tiêu thụ điện, lên tới 923,9 triệu kWh, vào ngày 19.5.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công thương ghi nhận, nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) có đóng góp đáng kể trong tổng nguồn cung điện hiện nay, trong bối cảnh thủy điện gặp nhiều khó khăn.

"Các nhà máy năng lượng tái tạo hiện nay vận hành chỉ đạt 56% công suất, nhưng hiện nay mỗi ngày đã huy động trên dưới 100 triệu kWh. Trong đó, cá biệt như ngày 25.5, sản lượng điện gió, điện mặt trời huy động được đã lên tới 106 triệu kWh", ông Đặng Hoàng An nói.

Theo thông tin từ EVN, 5 dự án năng lượng chuyển tiếp có thể vận hành thương mại và phát điện được ngay là: Nhà máy Nhơn Hội (giai đoạn 2), Tân Phú Đông 1, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 3, Trung Nam - Thuận Nam 450 MW.

Cụ thể, các dự án này đã đủ điều kiện tuân thủ các quy định pháp luật đầu tư, xây dựng gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu; giấy phép hoạt động điện lực, chủ trương đầu tư được gia hạn...

Cũng theo EVN, cập nhật đến ngày 26.5, tập đoàn này đã hoàn thành gia hạn thỏa thuận đấu nối cho tất cả các dự án, trong đó có một số dự án chưa có đường dây đấu nối, gồm: Hòa Thắng 1.2, Thiên Tân 1.4, Phong Điện 1 - Bình Thuận (giai đoạn 2); 51 dự án đã hoàn thành xây dựng một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện đã được thử nghiệm; 16 dự án với tổng công suất 1.019 MW đã hòa lưới lần đầu và được phê duyệt thử nghiệm.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng An chỉ đạo EVN trước ngày 31.5 phải hoàn thành việc thí nghiệm, thử nghiệm đối với các nhà máy điện đã có đăng ký.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.