48 năm thanh niên xung phong: Màu áo xanh đã tạo niềm tin yêu với người dân

Kiến Nghĩa
Kiến Nghĩa
28/03/2024 20:55 GMT+7

Tối 28.3, lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM tổ chức họp mặt truyền thống 48 năm xây dựng và phát triển lực lượng TNXP (28.3.1976 - 28.3.2024) với chủ đề: 'Đồng đội một thời và mãi mãi".

Chương trình họp mặt truyền thống "Thanh niên xung phong - Đồng đội một thời và mãi mãi" là dịp để tiếp tục vun đắp tình đồng đội, các thế hệ cùng nhau tô thắm thêm màu áo xanh, phát huy truyền thống TNXP. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TP.HCM cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển, lực lượng TNXP luôn thể hiện tính xung kích, năng động, sáng tạo.

Lực lượng luôn dám nhận trách nhiệm, nhận lãnh những nhiệm vụ mới, khó khăn và chưa có tiền lệ, tổ chức thực hiện bằng trách nhiệm cao, vừa làm, vừa đề xuất cơ chế chính sách.

48 năm thanh niên xung phong: Màu áo xanh đã tạo niềm tin yêu với người dân- Ảnh 1.

Ông Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt

KIẾN NGHĨA

Trong năm 2023, dù chính sách, việc tổ chức lại các cơ sở cai nghiện có thay đổi đến việc thực hiện nhiệm vụ xã hội của TNXP nhưng bằng trách nhiệm, tình thương, TNXP đã vượt qua những khó khăn, thách thức để chăm lo tốt mọi mặt cho học viên, người cai nghiện ma túy.

Đối với người dân TP.HCM, màu áo xanh cũng dần trở nên quen thuộc thông qua các hoạt động công ích mà TNXP thực hiện. Lực lượng TNXP thường xuất hiện phối hợp cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ du khách khi đến tham quan tại TP.HCM; tham gia xử lý các vụ việc về an ninh trật tự tại các khu vực trên địa bàn trung tâm Q.1, Q.3...

"Màu áo xanh TNXP đã tạo được niềm tin yêu của lãnh đạo, người dân TP.HCM cũng như tại các địa phương nơi lực lượng đóng quân, ngày đêm miệt mài lao động, đóng góp công sức xây dựng đất nước và TP.HCM", ông Lê Minh Khoa nhìn nhận.

Đồng thời, TNXP từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, phục vụ người dân như: phần mềm văn phòng điện tử, hệ thống họp trực tuyến, tổ chức cho học viên gọi điện thoại video thăm gia đình, gửi tiền thanh toán cho học viên qua tài khoản, thu phí gửi xe, phí qua phà bằng phần mềm thanh toán…

48 năm thanh niên xung phong: Màu áo xanh đã tạo niềm tin yêu với người dân- Ảnh 2.

Tặng hoa tri ân các thế hệ TNXP "làm đẹp lòng thành phố mới"

KIẾN NGHĨA

Ông Lê Minh Khoa khẳng định, với những kết quả đạt được trong thời gian qua, cho thấy TNXP không chỉ kế tục xứng đáng truyền thống mà còn ngày càng sáng tạo, học hỏi, ứng dụng vào công việc để phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Năm 2024, TNXP TP.HCM quyết tâm thực hiện chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM, thực hiện tốt các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, tiến tới kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển lực lượng TNXP TP.HCM.

Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TP.HCM cho biết TNXP hôm nay luôn trân trọng sự hy sinh, ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ của các thế hệ TNXP đi trước.

"Tiếp bước thành quả của các thế hệ TNXP đi trước, thế hệ TNXP hôm nay kế tục truyền thống, không ngừng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, phất cao ngọn cờ truyền thống, giữ gìn màu cờ, sắc áo TNXP và rất mong đón nhận sự chỉ bảo, góp ý chân tình của những thế hệ đi trước", ông Lê Minh Khoa chia sẻ.

Ngày 28.3.1976, hơn 1 vạn TNXP đã ra quân đến những vùng ngoại thành TP.HCM, nơi rừng núi gian khổ để khai hoang, phục hóa, xây dựng những khu kinh tế mới làm giàu đẹp quê hương đất nước. 

Đến ngày 6.9.1977, UBND TP.HCM ra quyết định thành lập lực lượng TNXP TP.HCM.

Về nhiệm vụ xã hội, lực lượng TNXP có nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục, đào tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên tệ nạn xã hội. 

Hiện lực lượng TNXP TP.HCM đang quản lý 4 cơ sở cai nghiện, gồm: Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3. Năm 2023, lực lượng TNXP quản lý vào thời điểm cao nhất là 5.884 người cai nghiện ma túy.

Lực lượng TNXP tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công ích, như giữ xe; tham gia điều tiết giao thông; quản lý, vận hành phà Bình Khánh - Nhà Bè, Cát Lái - Nhơn Trạch (Đồng Nai); hướng dẫn khách du lịch; đưa rước học sinh; hoạt động của Đội TNXP Q.Bình Tân; cung cấp nước ngọt, tham gia giữ rừng phòng hộ Cần Giờ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.