45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc

19/02/2024 08:28 GMT+7

Ngày 17.2.2024, tròn 45 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024), Báo Thanh Niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Giang và các nhà tài trợ tổ chức khánh thành công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Má Lé và Đồn biên phòng Lũng Cú.

Nhà bia được khởi công từ tháng 9.2023, có tổng diện tích 600 m2 với nhiều hạng mục khác nhau. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình này là gần 1 tỉ đồng, từ sự đóng góp của bạn đọc Báo Thanh Niên, trong đó có các nhà tài trợ chính là Quỹ Phượng Hoàng, Công ty CP Amber Holdings, Công ty CP Đầu tư tài chính Hòa An…

45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc- Ảnh 1.

Toàn cảnh công trình nhà bia nhìn từ trên cao

Trung tâm của công trình là bia đá ghi danh 33 liệt sĩ gồm đầy đủ thông tin về từng liệt sĩ như họ tên, năm sinh, quê quán, cấp bậc chức vụ, đơn vị, nhập ngũ, hy sinh. Bia đá được làm bằng chất liệu đá xanh nguyên khối Thanh Hóa, do các nghệ nhân tại H.Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thực hiện. Nằm giữa trung tâm xã Má Lé (H.Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), công trình nhà bia không chỉ minh chứng cho sự hy sinh anh dũng của lớp lớp cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn chân thành của những thế hệ sau với các lớp cha, anh đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

Thiêng liêng giây phút khánh thành Nhà bia ghi danh 33 liệt sĩ Đồng Văn

45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc- Ảnh 2.

Trước khi tổ chức lễ khánh thành nhà bia ghi tên liệt sĩ, các đại biểu đã tham gia lễ thượng cờ đầu xuân tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú

Đến tham dự lễ khánh thành có đại tá Phạm Văn Hiếu, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, và lãnh đạo sở, ngành, chính quyền địa phương.

45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc- Ảnh 3.

Đại tá Phạm Văn Hiếu, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ

45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc- Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tặng quà các thân nhân liệt sĩ

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết: "Từ đầu năm 2023, sau khi được biết tại xã Má Lé có 5 liệt sĩ, Đồn biên phòng Lũng Cú có 28 liệt sĩ, nhưng chưa được xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ, Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã tập trung đẩy mạnh xúc tiến các phần việc, nhằm trong thời gian sớm nhất, xây dựng và hoàn thành công trình thờ cúng cho những người đã hy sinh. Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và sự phối hợp của các đơn vị như: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tỉnh Hà Giang, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh… và đặc biệt là sự đồng hành, nhiệt thành ủng hộ của các doanh nghiệp - bạn đọc Báo Thanh Niên, đến nay công trình đã được hoàn tất".

45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc- Ảnh 5.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, tặng quà các thân nhân liệt sĩ

"Trước đây, có 5 gia đình liệt sĩ tại địa phương vẫn chưa có nơi thắp hương. Chúng tôi cùng thống nhất cố gắng làm sao để xây dựng công trình đưa được các liệt sĩ về thắp hương tại nơi sinh sống. Qua công tác vận động và tuyên truyền, nhờ Báo Thanh Niên phối hợp với chúng tôi để cùng giải phóng mặt bằng. Qua tuyên truyền, các hộ gia đình đã ủng hộ hiến đất. Cuối cùng, công trình cũng hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ. Sau khi tiếp quản, chính quyền xã sẽ quản lý tốt công trình", ông Vàng Mí Cấu, Bí thư Đảng ủy xã Má Lé (H.Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), chia sẻ.

45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc- Ảnh 6.

Đại diện các đơn vị cắt băng khánh thành công trình nhà bia

45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc- Ảnh 7.

Thực hiện nghi lễ dâng hoa sau lễ cắt băng khánh thành nhà bia

"Xuất phát từ lời kêu gọi của Báo Thanh Niên về công trình đầy ý nghĩa nói trên, Quỹ Phượng Hoàng đã góp một phần nhỏ xây Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Má Lé và Đồn biên phòng Lũng Cú nhằm tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc", bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Quỹ Phượng Hoàng, chia sẻ. Cùng đồng hành, ông Lê Mạnh Linh, đại diện nhà tài trợ, cho hay: "Việc đóng góp của chúng tôi trong xây dựng công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Má Lé và Đồn biên phòng Lũng Cú chỉ là một đóng góp nhỏ và là tấm lòng thành kính nhất, sự ghi ơn thiết thực đối với các anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc".

45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc- Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thanh Phượng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Bản Việt, đại diện Quỹ Phượng Hoàng, thắp hương tưởng niệm liệt sĩ

45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc- Ảnh 9.

Chị Nghiêm Phương Nhi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hòa An, tặng quà các hộ dân hỗ trợ đất đai xây dựng công trình

45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024): Khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ nơi địa đầu Tổ quốc- Ảnh 10.

Đồng bào các dân tộc trong H.Đồng Văn tham dự lễ tưởng niệm

Theo nhà báo Trần Việt Hưng, trong những năm qua, Báo Thanh Niên đã vận động, tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các công trình như: Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu (Bộ đội biên phòng Lai Châu); Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Lũng Nặm (Bộ đội biên phòng Cao Bằng); nâng cấp cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Tĩnh Túc (H.Nguyên Bình, Cao Bằng); Khu tưởng niệm các liệt sĩ Tiểu đội 3, Phân đội 180 An ninh vũ trang Quảng Trị hy sinh trong mùa hè đỏ lửa 1972 (Bộ đội biên phòng Quảng Trị)... Việc khánh thành công trình Nhà bia ghi danh 33 liệt sĩ xã Má Lé và Đồn biên phòng Lũng Cú là hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc (17.2.1979 - 17.2.2024).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.