3 triệu chứng có thể bị nhầm là do trời quá nóng, phải làm sao?

Thiên Lan
Thiên Lan
20/07/2023 00:06 GMT+7

Nếu những triệu chứng này trở nên nặng hơn, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế, một bác sĩ đã khuyên.

Khi nhiệt độ tăng cao trong những tháng mùa hè, cơ thể có thể phản ứng theo những cách nhất định để thích nghi với nhiệt độ, theo Express.

Ví dụ, thời tiết nóng hơn và tiếp xúc với ánh nắng nhiều hơn có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề như mất nước và đau đầu.

3 triệu chứng y tế có thể bị nhầm là do trời quá nóng, phải làm sao? - Ảnh 1.

Các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có thể dễ bị hiểu nhầm là do ảnh hưởng của nắng nóng

SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác có thể dễ bị hiểu nhầm là do ảnh hưởng của nắng nóng, tiến sĩ-bác sĩ Johannes Uys (Phòng khám đa khoa Broadgate ở London, Anh), đã giải thích.

Ông đã chia sẻ 3 triệu chứng của các vấn đề y tế có thể bị nhầm là do thời tiết nóng.

Mệt mỏi

Tiến sĩ Uys cho biết, nắng nóng có thể khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, nhưng nếu tình trạng này kéo dài dai dẳng hoặc quá mức, thì đó có thể là triệu chứng cơ bản của một số bệnh lý như thiếu máu, rối loạn tuyến giáp và một số bệnh nhiễm trùng.

Nếu liên tục mệt mỏi hoặc mệt mỏi ngày càng trầm trọng hơn, hãy nên đi khám sớm.

Ví dụ như bệnh về tuyến giáp: Cường giáp hoặc suy giáp đều có thể gây mệt mỏi, bên cạnh các triệu chứng khác.

Đặc biệt, mệt mỏi cũng là một triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân ung thư, theo Express.

Nhức đầu

3 triệu chứng có thể bị nhầm là do trời quá nóng, phải làm sao? - Ảnh 2.

Tiếp xúc với thời tiết nóng hoặc với ánh nắng mặt trời khiến nhiều người dễ bị đau đầu trong mùa hè

SHUTTERSTOCK

Tiến sĩ Uys cho biết tiếp xúc với thời tiết nóng hoặc với ánh nắng mặt trời khiến nhiều người dễ bị đau đầu trong mùa hè, nhưng những cơn đau đầu dữ dội hoặc tái phát cũng có thể liên quan đến các bệnh nghiêm trọng hơn như viêm xoang hoặc huyết áp cao.

Huyết áp cao gây tăng áp lực và căng thẳng lên các mạch máu khắp cơ thể, bao gồm cả những mạch máu trong não, có thể dẫn đến những cơn đau đầu khó chịu.

Thời tiết nóng cũng có thể làm tăng huyết áp. Cơ thể phản ứng với nhiệt bằng cách làm giãn các mạch máu gần bề mặt da để giải phóng nhiệt và hạ nhiệt.

Hậu quả là làm lưu lượng máu đến da tăng lên và các mạch máu ở các bộ phận khác của cơ thể có thể hơi co lại.

Khó thở

Tiến sĩ Uys cho biết, không khí nóng, oi bức có thể gây khó thở một chút, nhưng triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý đường hô hấp tiềm ẩn như hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Nếu khó thở nghiêm trọng hoặc dai dẳng, cần phải được chăm sóc y tế.

COPD dẫn đến đường thở bị thu hẹp và dày lên, và giảm độ đàn hồi, do đó cản trở luồng không khí, dẫn đến khó thở.

Nếu gặp những triệu chứng này và nghi ngờ không phải do nóng, nên đi khám sớm, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.