24 nước cùng tấn công Houthi, đại sứ 5 nước sắp họp

Văn Khoa
Văn Khoa
24/01/2024 11:31 GMT+7

Chính phủ Anh cho hay trong một tuyên bố chung rằng 24 quốc gia đã tiến hành các cuộc tấn công bổ sung nhắm vào 8 mục tiêu ở các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen vào ngày 22.1.

"Nhằm đối phó các cuộc tấn công bất hợp pháp và liều lĩnh liên tục của Houthi nhắm vào các tàu đi qua biển Đỏ và những tuyến đường thủy xung quanh, lực lượng vũ trang của Mỹ và Vương quốc Anh, với sự hỗ trợ từ Úc, Bahrain, Canada, Hà Lan và New Zealand, đã tiến hành cuộc tấn công bổ sung chống lại 8 mục tiêu trong những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen", tuyên bố chung ngày 23.1 từ văn phòng Thủ tướng Anh viết.

"Những cuộc tấn công này được thiết kế nhằm làm gián đoạn và làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc tiếp tục tấn công vào thương mại toàn cầu và các thủy thủ vô tội từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời tránh leo thang", tuyên bố viết thêm.

Điểm xung đột: Nga tố Ukraine bắn máy bay chở tù binh; tên lửa Houthi trúng tàu chiến Mỹ

Ngoài ra, quân đội Mỹ cho hay đã tiến hành thêm các cuộc tấn công ở Yemen vào sáng sớm nay 24.1 (theo giờ địa phương), phá hủy hai tên lửa chống hạm của Houthi đang nhắm tới biển Đỏ và đang chuẩn bị phóng, theo Reuters.

Houthi tuyên bố rằng các cuộc tấn công của họ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine khi Israel tấn công Dải Gaza. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu và làm gia tăng mối lo ngại rằng hậu quả từ cuộc xung đột Hamas-Israel có thể gây bất ổn ở Trung Đông, theo Reuters.

24 nước cùng tấn công Houthi, đại sứ 5 nước sắp họp- Ảnh 1.

Một cảnh sát thuộc Houthi ngày 14.1 tham gia cuộc biểu tình phản đối các cuộc tấn công gần đây do Mỹ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen

Reuters

Kể từ khi Mỹ bắt đầu tấn công các địa điểm quân sự của Houthi ở Yemen vào ngày 12.1, Lầu Năm Góc cho hay họ đã phá hủy hoặc làm suy yếu hơn 25 cơ sở phóng và triển khai tên lửa cũng như hơn 20 tên lửa. Lầu Năm Góc còn nói rằng Mỹ cũng đã tấn công các máy bay không người lái, radar ven biển và khả năng giám sát trên không của Houthi cũng như các khu vực cất giữ vũ khí.

Trong khi đó, các đại sứ tại Yemen từ 5 quốc gia là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, gồm Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Mỹ, sẽ gặp nhau trong ngày 24.1 để thảo luận về tình hình ở Yemen, theo Hãng tin TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.