Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu "nóng" lên cùng thị trường chứng khoán và Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Quý Đôn (ảnh) vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng phải đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, "đưa thêm nhiều hàng tốt" cho thị trường.
Ông Đôn cho biết: - Theo kế hoạch năm 2007, toàn thành phố ước thu 2.200 tỉ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất tại 28 dự án. Tuy nhiên kết quả đầu năm đạt thấp, cho đến ngày 14.3 mới tổ chức được 8 phiên đấu giá tại 4 dự án, đạt 15% kế hoạch của quý I/2007. Chúng tôi cũng nhận định, thị trường có thể chưa sôi động ngay được do ảnh hưởng bởi quy định mới về kê khai tài sản song vẫn có thể hoàn thành mục tiêu đấu giá đất đã đề ra, nếu chuẩn bị kỹ, "hàng" đưa ra đấu giá phải là "hàng" tốt.
* Cụ thể "hàng" tốt là gì, thưa ông?
- Ông Lê Quý Đôn: Chúng tôi luôn chỉ đạo các quận, huyện, các ngành phải nhớ một nguyên tắc: đất đưa ra đấu giá phải được xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tuyệt đối tránh điều chỉnh quy hoạch dự án đó hoặc khu đất đó sau đấu giá (trừ trường hợp rất đặc biệt).
* Thời gian vừa qua có rất nhiều dự án không thể triển khai đấu giá do số lượng hồ sơ tham gia chưa đủ theo quy định, liệu thành phố có sự điều chỉnh nào không?
- Việc này Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất cũng có kiến nghị, sẽ cho phép tổ chức đấu giá theo từng phiên với số lượng các thửa đất phù hợp (khoảng 5-10 thửa). Trong trường hợp đơn vị tổ chức đấu giá đã thông báo và tổ chức mời tham gia 3 lần mà không đủ số lượng người tham gia theo quy định thì phải kịp thời tổng hợp, đề xuất phương án ngay để lãnh đạo thành phố có ý kiến. Dự kiến sẽ có khoảng 10 phiên đấu giá đang được gấp rút chuẩn bị theo hướng này: lô đất NO3, NO4, NO5 tại Việt Hưng (Long Biên), khu đất xã Phù Linh (thị trấn Sóc Sơn), khu đất 0,6 ha tại xã Liên Hà (Đông Anh), khu X3 Công viên Mễ Trì, khu 2,5 ha tại huyện Từ Liêm...
Tuyết Nhung (thực hiện)