Tổ chức từ giữa tháng 6, cuộc thi lần lượt diễn ra tại 4 thành phố lớn phía Nam của Trung Quốc. Có 87 thí sinh thuộc các nước và vùng lãnh thổ tham dự. Thí sinh sẽ tranh tài các vòng: áo tắm 2 mảnh, trang phục dạ hội và y phục truyền thống. Bên cạnh đó, từng người sẽ giới thiệu về sự hấp dẫn về tiềm năng du lịch của đất nước mình.
Trẻ tuổi nhất là các thí sinh Yeu-Yen Yang Suasaga (New Zealand), Leyla Lydia Tugutlu (Thổ Nhĩ Kỳ) và Matilda Mcini (Albania), chỉ mới 17 tuổi. Thí sinh cao nhất là Konstantina Prassa (1,83m, Hy Lạp) và Leyla Lydia Tugutlu (1,82m, Thổ Nhĩ Kỳ). Thấp nhất là thí sinh Jolene Lim Wei Li (1,63m, Malaysia).
Đêm 20/6 đã diễn ra vòng thi áo tắm hai mảnh tại TP Chongquing. Một số thí sinh châu Á nổi bật qua cuộc thi như Justine Vinluan Gabionza (Philippines), cô đã được khán giả nồng nhiệt tán thưởng vì sắc đẹp, một cơ thể với đường nét tuyệt vời và hoàn hảo trong trang phục áo tắm hai mảnh. Hai thí sinh của Thái Lan và Hàn Quốc cũng chứng tỏ được thế mạnh của mình. Kết quả: Hoa hậu: Viktoriya Schukina (Belarus); Á hậu 1: Justine Gabionza (Philippines); Á hậu 2: Aleksandra Strajin (Serbia & Montenegro); Á hậu 3: Edith Bonadona (Bolivia); Á hậu 4: Fatouma Eboundt (Congo).
Ngày 21/6, một số thí sinh sinh hoạt tại các gia đình Chongquing để tìm hiểu về đời sống người dân Trung Quốc. Số còn lại tập dượt cho buổi đăng quang giải Áo tắm đêm 22/6 tại Đại sảnh Nhân dân Chongquing. Đêm chung kết sẽ được tổ chức tại Hangzhou, một thành phố cách Thượng Hải 108 km vào 9/7/2006.
T.A
(Theo globalbeauties.com)