16 năm tù cho tài xế chở gỗ lậu tông chết cán bộ kiểm lâm

10/02/2015 16:36 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 10.2, tại Trung tâm Văn hóa huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ tài xế chở gỗ lậu tông chết cán bộ kiểm lâm.

(TNO) Sáng ngày 10.2, tại Trung tâm Văn hóa huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Trung (21 tuổi, ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) về tội “giết người”.

gỗ lậuBị cáo Hoàng Minh Trung trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm
Theo cáo trạng, khoảng 24 giờ ngày 28.12.2014, Hoàng Minh Trung điều khiển ô tô (không biển kiểm soát) chở gỗ lậu từ xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh) ra huyện Đạ Huoai để tiêu thụ. Nhận được tin báo, 2 cán bộ kiểm lâm là ông Vũ Xuân Hải, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) và ông Cao Viết Lư dùng xe máy đuổi theo yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Lúc này, ông Hoàng Đức Nhì (cha của Trung) phát hiện bị kiểm lâm đuổi theo, nên điện thoại báo cho Trung lái xe bỏ trốn. Sau đó, ông Hải và ông Lư vượt lên phía trước (cách đầu ô tô khoảng 7 m) rồi ra hiệu lệnh yêu cầu Trung dừng xe để kiểm tra, nhưng Trung không chấp hành mà tiếp tục điều kiển xe chạy về phía trước với tốc độ 30 km/ giờ. Tiếp đó, ô tô của Trung đâm vào xe máy của 2 cán bộ kiểm lâm và kéo lê ông Hải khoảng 20 m thì dừng lại. Còn ông Lư bị xe hất văng vào lề đường và chỉ bị thương nhẹ. Cú tông trực diện làm ông Hải chết ngay tại chỗ do đa chấn thương.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trung 16 năm tù giam và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 262 triệu đồng. Ngoài ra, trong vụ án này, Hoàng Minh Nhì có hành vi giao ô tô không đảm bảo an toàn cho người khác không có giấy phép lái xe điều khiển đã gây hậu quả nghiêm trọng, nên cơ quan điều tra đã tách thành một vụ án khác để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.