TNO

10 loại trực thăng hàng đầu của Lục quân Mỹ

06/04/2015 08:10 GMT+7

(Tin Nóng) Lục quân Mỹ đang sở hữu 4.630 trực thăng các loại, từ UH-1 thời chiến tranh Việt Nam đến trực thăng Lakota của Airbus mới cung cấp, thậm chí có cả trực thăng do Liên Xô chế tạo. Tuy nhiên phần lớn các trực thăng của Lục quân Mỹ đều thuộc loại già cỗi, theo Flightglobal ngày 2.4.

(Tin Nóng) Lục quân Mỹ đang sở hữu 4.630 trực thăng các loại, từ UH-1 thời chiến tranh Việt Nam đến trực thăng Lakota của Airbus mới cung cấp, thậm chí có cả trực thăng do Liên Xô chế tạo. Tuy nhiên phần lớn các trực thăng của Lục quân Mỹ đều thuộc loại già cỗi, theo Flightglobal ngày 2.4.

Mời bạn xem 10 loại trực thăng phổ biến đang sử dụng trong Lục quân Mỹ:

1. S-70/UH-60 Black Hawk


UH-60 Black Hawk đang luyện tập giải cứu phi công bị bắn rơi, ở căn cứ Warren Grove, bang New Jersey ngày 23.1.2015 - Ảnh: Không lực Mỹ

Có đến 2.139 chiếc Chim ưng đen (Black Hawk) do hãng Sikorsky sản xuất đang phục vụ và là xương sống của Lục quân Mỹ trong việc vận chuyển binh lính. Loại cũ nhất của dòng máy bay này là UH-60A sản xuất năm 1978 đang dần cho về hưu, nhưng những chiếc Black Hawk mới hơn vẫn tiếp tục được sản xuất.


Ảnh: Lục quân Mỹ

2. AH-64 Apache


Ảnh: AirTeamImages

Loại trực thăng tấn công này do Boeing sản xuất, Lục quân Mỹ hiện có 775 chiếc. Loại mới hơn là AH-64E đang được cung cấp cho quân đội Mỹ lẫn xuất khẩu. Apache đảm nhận vai trò tấn công thay thế dòng trực thăng OH-58 Kiowa Warrior và cả nhiệm vụ trinh sát trên không.

3. OH-58 Kiowa Warrior


Ảnh: Lục quân Mỹ

Số trực thăng tấn công do hãng Bell sản xuất này còn lại 573 chiếc, vai trò trinh sát vũ trang của nó giảm dần và Lục quân Mỹ sẽ loại bỏ hoàn toàn OH-58 Kiowa Warrior nhằm tiết kiệm 12 tỉ USD.

4. CH-47 Chinook


Ảnh: Lục quân Mỹ

Chinook là loại trực thăng vận tải 2 động cơ do Boeing sản xuất từ thời chiến tranh Việt Nam, và nay sẽ tiếp tục duy trì cho đến năm 2060, tức hoạt động đến 100 năm. Lục quân Mỹ hiện có 528 chiếc, và đang xem xét mua sắm loại nâng cấp CH-47F.

5. EC145/UH-72A Lakota


Ảnh: Lục quân Mỹ

Dựa trên mẫu trực thăng dân dụng EC145, loại trực thăng UH-72A Lakota do Airbus Helicopter sản xuất là trực thăng hạng nhẹ, đa năng, được Lục quân Mỹ đặt mua đến 400 chiếc và một phần dùng để huấn luyện bay thay thế loại TH-67A của Bell. Hãng Airbus Helicopter đã giao số máy bay đầu tiên vào ngày 25.3.2015.

6. Bell 206/TH-67A


Ảnh: Lục quân Mỹ

Loại trực thăng hạng nhẹ dùng huấn luyện TH-67A Creek này của Bell chuẩn bị chia tay Lục quân Mỹ, tuy còn trong biên chế 182 chiếc. Các trực thăng đang còn sử dụng này được sản xuất từ năm 1993 – 2007, và sẽ được thay thế bằng trực thăng UH-72A Lakota của Airbus.

7. UH-1 Huey


Ảnh: Không lực Mỹ

Dòng trực thăng nổi tiếng thời chiến tranh Việt Nam nay không còn được Lục quân Mỹ sử dụng nhiều (chỉ còn 53 chiếc UH-1H/V). Chúng được dùng để chở hàng và tải thương. Hầu hết trực thăng UH-1 hiện nay được hãng Bell sản xuất đầu những năm 1970.

8. MD500/AH-6


Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Loại trực thăng AH-6 và MH-6 Little Bird do hãng MD sản xuất, còn 47 chiếc, chủ yếu dùng trong các nhiệm vụ đặc biệt. Tuy phần thân của trực thăng này có thiết kế đã hơn 50 năm qua, nhưng Boeing và MD vẫn tiếp thị với khách hàng tại triển lãm hàng hải – hàng không Langkawi, Malaysia tháng 3 vừa qua.

9. Mi-8/17


Ảnh: AirTeamImages

Lục quân Mỹ còn sử dụng cả trực thăng của Liên Xô, như 5 chiếc Mi-8/Mi-17 làm nhiệm vụ vận chuyển và huấn luyện. Các trực thăng này có thể có nguồn gốc từ Iraq và từ các nước sử dụng chúng từ thời Liên Xô.

10. Mi-24


Ảnh: Không lực Mỹ

Ba chiếc trực thăng tấn công Mi-24 của Liên Xô cũng đang phục vụ Lục quân Mỹ, dùng để huấn luyện.

Tin Nóng

>> Uy lực trực thăng săn ngầm
>> Không lực Mỹ muốn loại bỏ trực thăng UH-1
>> Boeing đóng 8 trực thăng Apache cho Indonesia
>> Các vụ tai nạn trực thăng gần đây tại Việt Nam
>> Rơi trực thăng Mi-8 ở Nga, 2 người chết
>> Nga nâng cấp xong trực thăng săn ngầm thứ 2 cho Việt Nam
>> Tổng thống Mỹ sắp có trực thăng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.