Người buôn bán ở quận 1 TP.HCM bắt đầu đóng phí để sử dụng vỉa hè

Phạm Hữu
Phạm Hữu
09/05/2024 14:16 GMT+7

Sáng 9.5, những hộ kinh doanh buôn bán ở 11 tuyến đường thực hiện thí điểm thu phí tạm thời sử dụng vỉa hè đã có thể đăng ký trên phần mềm và đóng phí.

Theo đó, Q.1 sẽ ứng dụng phần mềm "Tra cứu chức năng hè phố Q.1" giúp người dân có thể tra cứu nhanh chóng chức năng hè phố tại từng vị trí theo số nhà cụ thể trên địa bàn Q.1 trên 11 tuyến đường, khi thực hiện thu phí.

Các tuyến đường được áp dụng thí điểm thu phí là: Hoàng Sa, Mạc Đĩnh Chi, Hải Triều, Chu Mạnh Trinh, Lê Thánh Tôn, Hàm Nghi, Phạm Ngũ Lão,Trần Hưng Đạo, Cô Bắc, Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt.

Hộ kinh doanh đường Hải Tiriều (Q.1) trong ngày đầu thực hiện đăng ký, đóng phí sử dụng vỉa hè

Hộ kinh doanh đường Hải Triều (Q.1) trong ngày đầu thực hiện đăng ký, đóng phí sử dụng vỉa hè

Phạm Hữu

Chủ quán nói về thu phí vỉa hè: Hào hứng được kê thêm bàn ghế, số ít băn khoăn vì...

Cũng vào sáng nay, tại các vỉa hè những con đường nói trên đã được chia làm 2 vạch, bao gồm vạch để hộ kinh doanh (tính từ mép nhà ra ngoài) và vạch để xe gắn máy (từ mép đường trở vào), phần giữa sẽ dành cho người đi bộ. Đặc biệt đường Hải Triều người dân cũng đã bắt đầu thực hiện việc đăng ký, đóng phí và bày biện bàn ghế ra phần vỉa hè nằm sau vạch sơn để sử dụng kinh doanh, buôn bán.

Anh Nguyễn Huy Hoàng, chủ quán phở Hà, đường Hải Triều Q.1, cho biết cùng với xu hướng chung trong kinh doanh thu hút khách nhờ ẩm thực vỉa hè nên anh đã chọn đăng ký để sử dụng trong sáng hôm nay. Mặt bằng vỉa hè của anh có chiều ngang 4 mét, diện tích là 8 m2, do đó anh phải đóng mức phí là 100.000 đồng/m2, tức 800.000 đồng/tháng. Anh Hoàng cũng đã đóng phí trong 1 quý đến 2,4 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, anh Hoàng đã bày biện, kinh doanh thêm 2 bàn trước quán phở trong 8 m2 đã đăng ký sử dụng. Anh cho rằng chi phí này hợp lý khi cửa hàng muốn mở rộng việc kinh doanh ra bên ngoài. Đồng thời sẽ mang lại hiệu quả kinh tế hơn và gần với văn hóa ẩm thực đường phố của người dân.

UBND Q.1 đã đưa 11 tuyến đường thí điểm trong việc thu phí sử dụng vỉa hè

UBND Q.1 đã đưa 11 tuyến đường thí điểm trong việc thu phí sử dụng vỉa hè

Phạm Hữu

"Thực tế trước kia, khi quán đông khách đôi lần tôi đã để bàn ghế ở vỉa hè, kinh doanh sai quy định và thường xuyên bị nhắc nhở. Tuy vậy tôi cũng không thể làm thường xuyên được nhưng khi đăng ký đóng phí thì có thể kinh doanh xuyên suốt", anh Hoàng chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận ở các con đường khác như: Mạc Đĩnh Chi, Lê Thánh Tôn một số chủ hộ kinh doanh cho biết đã được thông báo việc thu phí sử dụng vỉa hè. Nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa biết cụ thể phương thức để đăng ký với cơ quan chức năng về quy định nêu trên. Tuy nhiên, việc để bàn ghế, xe gắn máy tại các nơi này diễn ra đúng với vạch sơn quy định.

Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND Q.1, cho biết thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng lòng đường vỉa hè trên địa bàn Q.1 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong cách quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Hè phố với các tổ chức, cá nhân sử dụng phải đăng ký hoặc đề nghị cấp phép xây dựng tạm thời theo quy định. Cơ bản việc sử dụng thành phố hiện nay đã đảm bảo lối đi dành cho người đi bộ, công tác tuyên truyền và xử lý lấn chiếm vỉa hè với các cơ quan, đơn vị chặt chẽ, đồng bộ. Tuy nhiên, cũng còn xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng lòng đường hè phố. Việc quản lý và sử dụng một phần vỉa hè cần phải chấn chỉnh hơn và đảm bảo tối thiểu 1,5 mét dành cho người đi bộ và không lấn chiếm lại lòng đường dẫn đến tai nạn giao thông.

Các hộ kinh doanh được để bàn ghế trên vỉa hè vào sáng nay

Các hộ kinh doanh được để bàn ghế trên vỉa hè vào sáng nay

Phạm Hữu

Vỉa hè đường Lê Thánh Tôn

Vỉa hè đường Lê Thánh Tôn

Phạm Hữu

Trong thời gian tới, việc thí điểm 11 con đường đang kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa sẽ quản lý đã ban hành, do đó rất cần sự ý vững chấp hành các tổ chức cá nhân và tăng cường công tác quản lý của các cơ quan. Ông Thanh cũng yêu cầu Phòng quản lý đô thị Q.1 thông tin rộng rãi mới giúp người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn về phần mềm giúp người dân có thể tra cứu sử dụng nhanh chóng, giảm chi phí và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với dữ liệu, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân.

Đồng thời ưu tiên không sử dụng tiền mặt trong chuyển đổi số chung của thành phố. Phòng Quản lý đô thị phối hợp với 10 phường tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tuyến đường có đủ điều kiện, công suất kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa và trông giữ xe có thu phí trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở GTVT TP.HCM đưa vào sử dụng định kỳ hàng tháng, quý, năm đánh giá lại các khó khăn, vướng mắc và đề xuất tháo gỡ. Đồng thời đề nghị UBND 10 phường phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm, quản lý tạm thời lòng đường hè phố trong phạm vi được giao quản lý xem lĩnh vực đảm bảo tình hình an ninh ban trên địa bàn.

Vỉa hè đường Mạc Đỉnh Chi

Vỉa hè đường Mạc Đĩnh Chi

Phạm Hữu


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.