Chiến sự Ukraine ngày 764: Nga 'có bằng chứng' Kyiv liên quan vụ khủng bố nhà hát

Khánh Như
Khánh Như
29/03/2024 03:30 GMT+7

Nga cho biết các nhà điều tra nước này đã tìm được bằng chứng cho thấy các tay súng thực hiện vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City ngoại ô Moscow tuần trước có liên quan Ukraine.

Theo đó, những kẻ tấn công được cho là đã nhận được một lượng đáng kể tiền mặt và tiền điện tử từ Ukraine và một cá nhân khác bị nghi ngờ đứng sau tài trợ khủng bố đã bị bắt giữ. Dù vậy, Ủy ban Điều tra Nga hôm 28.3 chưa công bố các bằng chứng này, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin.

"Sau khi làm việc với những kẻ khủng bố bị giam giữ, nghiên cứu thiết bị kỹ thuật tịch thu từ các đối tượng này, và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính, chúng tôi đã thu được bằng chứng về mối liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine", theo Ủy ban Điều tra Nga.

Mỹ không chia sẻ với Nga toàn bộ thông tin tình báo về vụ khủng bố ở Moscow?

Moscow nhiều lần nghi ngờ Ukraine có liên hệ với vụ tấn công, mặc dù Kyiv đã phủ nhận và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Reuters đưa tin Nhà Trắng hôm 28.3 mô tả cáo buộc của Nga đối với Ukraine là "vô nghĩa", đồng thời nói rằng rõ ràng IS "hoàn toàn chịu trách nhiệm".

Tình hình chiến sự

Kyiv hôm 28.3 tuyên bố đã bắn rơi 26 máy bay không người lái (UAV) của Moscow chỉ trong một đêm. Đây cũng là làn sóng không kích mới nhất bên trong lãnh thổ Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 764: Nga 'có bằng chứng' Kyiv liên quan vụ khủng bố nhà hát- Ảnh 1.

Hiện trường sau một vụ pháo kích ở tỉnh Donetsk hôm 28.3

REUTERS

Trước tình hình trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh tăng tốc chuyển giao máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không để tăng cường khả năng phòng không của nước này.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, bộ quốc phòng nước này hôm 28.3 tuyên bố quân đội đã phá hủy chiếc xe tăng Abrams thứ 5 mà Mỹ sản xuất và gửi cho Ukraine.

Theo phía Nga, xe tăng nói trên bị loại bỏ ở TP.Avdiivka (tỉnh Donetsk), hãng Sputnik đưa tin.

Nga khoe chiến lợi phẩm xe bọc thép Marder đầu tiên, tình trạng "gần hoàn hảo"

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết Ukraine đã mất hơn 370 binh sĩ dọc theo hướng chiến đấu ở Donetsk và tới 145 binh sĩ ở hướng Nam Donetsk trong 24 giờ qua. Theo Bộ này, quân đội Nga cũng "chiếm được nhiều vị trí thuận lợi hơn" trong khu vực.

Chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ và Ukraine trước các thông tin trên.

Nga tiếp tục thả chất nổ?

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ giới chức tỉnh Kherson hôm 28.3 cáo buộc quân đội Nga tiếp tục thả chất nổ từ UAV xuống TP.Beryslav, khiến hai thường dân bị thương.

Theo đó, một người đàn ông 55 tuổi bị thương do nổ và bị nhiều mảnh đạn ghim vào chân. Một người khác 43 tuổi được chẩn đoán bị chấn động não, chấn thương sọ não, chấn thương đầu và chân.

Cả hai nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định và được chăm sóc y tế cần thiết. Phía Nga chưa bình luận về cáo buộc trên.

Chính phủ Mỹ vẫn chưa có tiền viện trợ Ukraine, Israel

Quân Ukraine cố thủ ở Avdiivka bằng tay không?

Ông Igor Kimakovsky, quan chức thân Nga ở tỉnh Donetsk, hôm 28.3 nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã tái triển khai nhân sự đến Avdiivka, cố gắng giữ tuyến phòng thủ mà không sử dụng bất kỳ khí tài quân sự nào.

Ông Kimakovsky cho rằng chiến lược này đã gây ra tổn thất lớn cho nhân sự Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã quan sát thấy một tình huống rất kỳ lạ. Các đơn vị vũ trang Ukraine đã tái triển khai một số lượng lớn nhân sự đến một số ngôi làng cùng lúc trong khu vực Avdiivka", ông Kimakovsky nói.

"Đây chỉ là nhân lực mà không có thiết bị nào được sử dụng để hỗ trợ họ duy trì hoạt động tấn công", quan chức này cho biết thêm.

Phía Nga trong những ngày qua cũng tuyên bố tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát ở Avdiivka. Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ba Lan và Ukraine đàm phán về nông sản

Thủ tướng Ba Lan hôm 28.3 đã chủ trì cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal tại thủ đô Warsaw, Reuters đưa tin.

Chiến sự Ukraine ngày 764: Nga 'có bằng chứng' Kyiv liên quan vụ khủng bố nhà hát- Ảnh 2.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal (trái) và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bắt tay trong cuộc họp báo chung ở Warsaw hôm 28.3

REUTERS

Cuộc đàm phán này đã được chờ đợi từ lâu, nhằm giảm bớt bất đồng về nhập khẩu nông sản Ukraine cũng như xoa dịu những nông dân Ba Lan tức giận vì doanh thu giảm sút, hãng AFP đưa tin.

Warsaw là đồng minh ủng hộ nhiệt thành cho Kyiv trong cuộc chiến với Moscow. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa 2 bên đã trở nên xấu đi trong những tháng qua do tranh chấp kinh tế, khi nông dân Ba Lan phàn nàn rằng hàng nhập khẩu từ Ukraine đã làm giảm giá sản phẩm của họ.

"Chúng tôi tin tưởng vào một cuộc đối thoại thực tế và mang tính xây dựng cũng như việc phát triển các giải pháp hiệu quả", theo ông Shmyhal.

AFP cho biết Ukraine đã nhiều lần kêu gọi nước láng giềng giảm bớt các hạn chế về thông thương xuyên biên giới, đồng thời cảnh báo rằng sự chậm trễ do các lệnh phong tỏa gây ra có thể cản trở việc vận chuyển vũ khí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.