Hamas tung đoạn phim 2 con tin kêu gọi thỏa thuận tại Gaza

Khánh An
Khánh An
28/04/2024 06:52 GMT+7

Hamas đưa ra đoạn phim về 2 con tin nói về tình trạng khi bị giam giữ và kêu gọi giới chức Israel thỏa thuận để trả tự do cho những con tin còn lại.

Các con tin Keith Siegel (phải) và Omri Miran trong đoạn phim

Các con tin Keith Siegel (phải) và Omri Miran trong đoạn phim

REUTERS

Đài CNN ngày 28.4 đưa tin lực lượng Hamas vừa tung ra đoạn phim 2 con tin bị bắt giữ tại Gaza, cho thấy họ còn sống và kêu gọi giới chức Israel thỏa thuận để trả tự do cho những con tin còn lại.

Tổ chức Diễn đàn Gia đình các con tin và người mất tích (Israel) xác nhận 2 con tin trên là Keith Siegel (song tịch Mỹ, Israel) và Omri Miran (quốc tịch Israel) bị bắt cóc khi Hamas tấn công Israel hôm 7.10.2023.

Đoạn phim được đưa ra 3 ngày sau khi Hamas công bố đoạn phim về con tin người Mỹ Hersh Goldberg-Polin trong các động thái bị Israel lên án là "khủng bố tâm lý".

Trẻ em Gaza khao khát ngày đến trường

Hai con tin trong đoạn phim đưa ra ngày 27.4 phát biểu riêng trước một phông nền trống và có vẻ bị ép buộc. Ông Miran (47 tuổi) bị bắt cóc trước mặt vợ và 2 con gái tại nhà ở cộng đồng Nahal Oz, còn ông Siegel (64 tuổi) bị bắt cóc cùng với vợ tại một thị trấn biên giới khác. Người vợ sau đó được trả tự do trong thời gian ngừng bắn một tuần hồi tháng 11.2023.

"Tôi đã bị Hamas giam giữ ở đây được 202 ngày. Hoàn cảnh ở đây khó chịu, khó khăn và có nhiều bom đạn. Đã đến lúc phải đạt được một thỏa thuận giúp chúng ta rời khỏi đây an toàn và khỏe mạnh... Hãy tiếp tục phản đối để có được thỏa thuận ngay bây giờ", ông Miran nói.

"Ở đây chúng tôi đang gặp nguy hiểm, có bom, căng thẳng và đáng sợ", ông Siegel nói và ôm mặt khóc.

"Tôi muốn nói với gia đình tôi rằng tôi yêu mọi người rất nhiều. Điều quan trọng với tôi là mọi người biết rằng tôi ổn", ông nhắn nhủ và kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sớm đạt thỏa thuận.

Sau đó trong ngày 27.4, đám đông biểu tình gần Tel Aviv kêu gọi chính quyền Israel đạt thỏa thuận trao trả con tin.

Theo thống kê của Israel, khoảng 250 người Israel và người nước ngoài đã bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Quân đội Israel cho rằng vẫn còn 129 người bị giam giữ, trong đó có 34 người đã chết.

Đáp lại, Israel tiến hành tấn công vào Gaza, tuyên bố tiêu diệt Hamas và đưa các con tin về nước. Theo các cơ quan y tế ở Gaza, cuộc tấn công khiến hơn 34.300 người Palestine thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.