Bình Định: Kịp thời giải cứu 3 công dân Trung Quốc bị lừa sang Campuchia

Thanh Quân
Thanh Quân
29/03/2024 09:34 GMT+7

Sau khi nhận tin báo có nghi phạm chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, lực lượng Công an tỉnh Bình Định đã kịp thời ngăn chặn.

Ngày 28.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Thanh Lâm (35 tuổi, ở Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không có giấy phép lái xe (giấy phép lái xe bị Công an H.Lộc Hà, Hà Tĩnh tạm giữ ngày 7.3); điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao Thường (41 tuổi, ở H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) với hành vi vi phạm khi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông; tạm giữ ô tô con biển số 30K - 450.84.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 27.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo về việc có 3 công dân Trung Quốc (chưa thành niên) bị lừa sang Việt Nam và sẽ đưa đi Campuchia, đang lưu thông trên QL1 bằng ô tô con biển số 30K - 450.84, đề nghị hỗ trợ truy bắt, giải cứu 3 công dân này.

Đến 16 giờ 25 ngày 27.3, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên QL1, đoạn qua thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh, H.Phù Mỹ, phát hiện ô tô con nói trên đang lưu thông theo hướng bắc - nam, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm nói trên, tài xế điều khiển ô tô 30K - 450.84 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi, đến đoạn qua địa bàn thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, H.Phù Cát, đã dừng được phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô, ngoài tài xế Lâm còn có 3 công dân quốc tịch Trung Quốc. Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.