Malaysia Super League áp dụng luật Công bằng tài chính, khi nào đến V-League và Thai League?

Giang Lao
Giang Lao
04/05/2024 11:55 GMT+7

Malaysia Super League sẽ trở thành giải VĐQG đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á áp dụng luật Công bằng tài chính (FFP) kể từ mùa 2024 - 2025, sau khi được Malaysia Football League (MFL) thông qua.

Theo tờ New Straits Times, cơ quan quản lý và điều hành các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Malaysia - Malaysia Football League (MFL), đã phê duyệt quyết định áp dụng luật Công bằng tài chính (FFP) cho giải đấu hàng đầu nước này là Malaysia Super League (M-League) mùa 2024 - 2025 từ ngày 6.3.

Malaysia Super League áp dụng FFP từ mùa 2024 - 2025

Malaysia Super League áp dụng FFP từ mùa 2024 - 2025

ASEAN FOOTBALL

"Một nghiên cứu được đơn vị cấp phép CLB của MFL thực hiện, để phù hợp với hệ sinh thái bóng đá trong nước và đã tham khảo các hướng dẫn FFP từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo kết quả của nghiên cứu này, việc triển khai FFP cho M-League đã được hội đồng quản trị MFL phê duyệt vào ngày 6.3. 

Năm đầu tiên của FFP tại M-League (mùa 2024 - 2025) được coi là giai đoạn giới thiệu, để giám sát việc thanh toán lương cho cầu thủ và toàn bộ nhân viên của các CLB. Đây là những vấn đề chính mà mỗi CLB đều phải đối mặt trong suốt giải đấu, và để nâng cao trách nhiệm của CLB trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính hoạt động", thông báo của MFL cho biết.

"MFL sẽ giám sát và thực thi các quy định về thu, chi nhằm đảm bảo sự bền vững lâu dài của các CLB tại M-League, sau khi các CLB nộp hồ sơ, thủ tục giám sát từ năm thứ 2 trở đi. 

MFL đã tiến hành phiên họp giao ban về FFP trực tuyến lần đầu tiên với tất cả các CLB tham dự vào ngày 25.4 vừa qua, trong đó có sự tham dự của ông Sheikh Mohd Nasir Sheikh Mohd Sharif, người đứng đầu giám sát FFP của MFL", tờ New Straits Times cho biết.

"Sau phiên họp này, một hội thảo sẽ sớm được tổ chức để thảo luận về các quy định FFP mới, sẽ được thực hiện chính thức cho mùa giải 2025 - 2026", tờ New Straits Times nhấn mạnh.

M-League cũng áp dụng công nghệ VAR

M-League cũng áp dụng công nghệ VAR

ASEAN FOOTBALL

Cũng từ mùa 2024 - 2025, M-League áp dụng công nghệ VAR với 4 xe VAR lưu động, như cách thức giải V-League của Việt Nam đang áp dụng. Mỗi vòng đấu, sẽ có ít nhất 3 trận được sử dụng VAR. Chi phí sử dụng VAR ở M-League là 1,2 triệu USD/mùa, theo tờ New Straits Times.

Việc áp dụng FFP cho giải đấu VĐQG là xu hướng chung ở các giải đấu trên thế giới, giúp các CLB cân bằng thu, chi và đảm bảo nguồn tài chính minh bạch từ bóng đá để hoạt động. 

Tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024 đang diễn ra, các CLB như Everton và Nottingham Forest (vi phạm các quy tắc FFP về lợi nhuận và tính bền vững) đều bị phạt trừ điểm.

Ở khu vực Đông Nam Á, hiện mới có giải M-League của Malaysia bắt đầu áp dụng FFP từ mùa 2024 - 2025 được coi là giai đoạn giới thiệu, trước khi chính thức thực hiện từ mùa 2025 - 2026 (CLB vi phạm sẽ bị xử phạt). Trong khi đó, 2 giải đấu được xem là hàng đầu khu vực gồm Thai League (Thái Lan) và V-League (Việt Nam), tương tự là Liga 1 (Indonesia) chưa rục rịch áp dụng.

Khi nào V-League áp dụng FFP?

Khi nào V-League áp dụng FFP?

MINH TRẦN

Giải Thai League mùa 2023 - 2024 hồi đầu mùa, từng chứng kiến các cầu thủ của CLB Police Tero đình công vì không nhận lương suốt nhiều tháng liền. Sự cố này chỉ được tạm thời giải quyết để các cầu thủ trở lại thi đấu, nhưng đội bóng này đang đối mặt khả năng rớt hạng do kết quả liên tục sa sút. 

Tại giải V-League của Việt Nam, hoặc một vài CLB hạng nhất, không ít lần người hâm mộ chứng kiến cảnh cầu thủ phải lên mạng xã hội đòi nợ tiền lương. Hoặc cũng có CLB phải giải thể vì các ông chủ không còn tài chính để chi tiêu cho đội bóng. CLB Than Quảng Ninh là một ví dụ điển hình, khi giải thể cách đây 2 năm vì vấn đề tài chính không đảm bảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.