Đồng minh Mỹ chuẩn bị cho sự trở lại của ông Trump

26/04/2024 06:32 GMT+7

Các đồng minh của Mỹ đang thực hiện những bước đi cần thiết nhằm bảo vệ hoặc thúc đẩy lợi ích của họ trước khả năng ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

Giới ngoại giao và các quan chức chính phủ ở 5 lục địa đang tất bật thực hiện công tác chuẩn bị trong trường hợp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Hôm 17.4, ông Trump gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở Tòa tháp Trump tại khu Manhattan (TP.New York, Mỹ), theo tờ The New York Times.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết họ đã thảo luận các vấn đề an ninh, trong đó Tổng thống Ba Lan đề xuất các thành viên NATO chi ít nhất 3% GDP cho quốc phòng, thay cho mức 2% như hiện nay.

Các đồng minh của Mỹ chuẩn bị ra sao cho khả năng "Trump 2.0"?

Trước đó, cựu Tổng thống Trump gặp trực tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 8.3 và Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm 8.4 đều ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida). Sau đó, tại cuộc họp báo ở Washington D.C hôm 9.4, ông Cameron cho biết đã thảo luận về chiến sự Ukraine, cuộc xung đột ở Gaza và tương lai của NATO, Đài ABC News đưa tin.

Ông Trump cũng điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Tokyo cũng có động thái tiếp xúc ông Trump, khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro gặp ông Trump ở New York hôm 23.4, theo NBC.

Đồng minh Mỹ chuẩn bị cho sự trở lại của ông Trump- Ảnh 1.

Ông Trump và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở Tòa tháp Trump hôm 17.4

Reuters

Reuters dẫn lời sử gia Jeremi Suri của Đại học Texas (Mỹ) cho hay việc các ứng viên tổng thống Mỹ gặp các nhà ngoại giao nước khác là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ông tỏ ra bất ngờ về các cuộc gặp giữa ông Trump và những nhà lãnh đạo nước ngoài, cũng như về cuộc điện đàm với thái tử Ả Rập Xê Út.

Trong khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho rằng không có gì lạ về cuộc gặp giữa ông Trump và ngoại trưởng Anh, bà từ chối trả lời những câu hỏi về cuộc gặp gỡ của cựu tổng thống với thủ tướng Hungary hay cuộc điện đàm với thái tử Ả Rập Xê Út, AFP đưa tin.

Bên cạnh đó, chính phủ Đức tích cực xây dựng các cầu nối với đảng Cộng hòa ở cấp độ tiểu bang, nhắc nhở giới chức đảng này rằng chính quyền Berlin đang đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp Mỹ. Ông Michael Link, điều phối viên Hợp tác Xuyên Đại Tây Dương của Bộ Ngoại giao Đức, đã dẫn đầu phái đoàn đến các tiểu bang Oklahoma, Arkansas, Alabama và Indiana của Mỹ, tiếp xúc với các thống đốc đảng Cộng hòa ở những bang này. Ông Link cũng gặp gỡ giới chức đảng Dân chủ trong chuyến công tác Mỹ, nhưng mục tiêu chuyến đi vẫn là ưu tiên vận động hành lang những nhân vật mà Đức cho rằng có thể ảnh hưởng đến ông Trump.

Mexico cũng có động thái chọn ngoại trưởng kế tiếp dựa trên kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Mexico sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 6, và người chiến thắng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 10, một tháng trước khi cặp đấu Biden - Trump chính thức so tài ở Mỹ.

Phiên xử ở tòa án tối cao

Tối qua 25.4 (giờ VN), Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington D.C nghe trình bày của đoàn luật sư đại diện ông Trump cho rằng cựu lãnh đạo được hưởng quyền miễn truy tố sau khi tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 trước ông Joe Biden. Ông Trump không có mặt tại tòa vì lúc đó phải tham gia phiên tòa xét xử cáo buộc chi tiền bịt miệng ở tòa hình sự quận Manhattan (TP.New York). Dựa trên phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, nhiều khả năng được đưa ra vào cuối tháng 6, các phiên tòa hình sự khác xét xử ông Trump mới được xúc tiến. Cũng trong ngày 25.4, bang Arizona tiến hành truy tố 18 người với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump bị nêu tên là đồng phạm nhưng không bị truy tố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.