Anh Ngô Văn Cương thăm, tặng quà các gia đình chiến sĩ Điện Biên

26/04/2024 11:13 GMT+7

Sáng 26.4, trong hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông', đoàn công tác số 2 do anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, dẫn đầu đã đến thăm 3 gia đình chiến sĩ Điện Biên.

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình các ông: Lê Xuân Kế (94 tuổi), Hoàng Đình Huệ (95 tuổi), Mai Văn Hộ (95 tuổi). Cả 3 ông đều là chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đang sinh sống cùng gia đình tại P.Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác có mặt tại gia đình chiến sĩ Điện Biên Lê Xuân Kế

Đoàn công tác tới thăm gia đình chiến sĩ Điện Biên Lê Xuân Kế

ĐÌNH HUY

Thăm các gia đình chiến sĩ Điện Biên năm xưa, anh Ngô Văn Cương thay mặt đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các chiến sĩ. Đồng thời, anh Cương cũng thông tin tới các chiến sĩ Điện Biên về các hoạt động của T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Anh Ngô Văn Cương cho rằng, khi còn trẻ, các chiến sĩ Điện Biên đã có nhiều đóng góp, cống hiến để bảo vệ Tổ quốc. Khi đã về hưu, các bác tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống gương mẫu để giáo dục con cháu và mãi là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Đại diện các gia đình cho hay, các chiến sĩ Điện Biên vẫn luôn nêu cao tinh thần chiến sĩ cách mạng. Tuổi đã cao, các chiến sĩ Điện Biên vẫn đọc báo, xem tivi, chăm rèn luyện, giúp đỡ con cháu việc nhà.

"Các cụ vẫn luôn căn dặn các con, các cháu, chắt cố gắng học tập và noi gương những thế hệ đi trước để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp", bà Mai Thị Tuyến, con gái chiến sĩ Điện Biên Mai Văn Hộ, chia sẻ.

Anh Ngô Văn Cương thăm, tặng quà các gia đình chiến sĩ Điện Biên- Ảnh 2.
Anh Ngô Văn Cương thăm, tặng quà các gia đình chiến sĩ Điện Biên- Ảnh 3.

Anh Ngô Văn Cương hỏi thăm sức khỏe và tặng quà gia đình chiến sĩ Điện Biên Lê Xuân Kế. Ông Kế nhập ngũ tháng 1.1952. Năm 1960, ông về xây dựng doanh trại Sư đoàn 316. Đến năm 1963, ông thi đỗ kiến trúc tỉnh Lai Châu, năm 1979 ông về H.Tuần Giáo nghỉ hưu đến nay. Ông được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I, hạng II, hạng III.

ĐÌNH HUY

Anh Ngô Văn Cương chụp ảnh cùng vợ chồng ông Kế và cựu chiến binh tại địa phương

Anh Ngô Văn Cương chụp ảnh cùng vợ chồng ông Kế và cựu chiến binh tại địa phương

ĐÌNH HUY

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình chiến sĩ Điện Biên Hoàng Đình Huệ

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình chiến sĩ Điện Biên Hoàng Đình Huệ

ĐÌNH HUY

Ông Huệ nhập ngũ năm 1950, sau đó được đơn vị cử đi học lớp xe kéo pháo tại Trung Quốc. Năm 1955, sau khi kéo pháo trong kháng chiến chống Pháp tại Điện Biên Phủ, ông chuyển về tiếp quản đơn vị bảo vệ thủ đô. Năm 1960, khi thành lập khu Tây Bắc, ông chuyển về công tác tại đây. Đến khi thành lập tỉnh Lai Châu, ông chuyển về tỉnh này công tác. Ông nghỉ hưu từ năm 1992. Ông Huệ được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I,II,III và Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Ông Huệ nhập ngũ năm 1950, sau đó được đơn vị cử đi học lớp xe kéo pháo tại Trung Quốc. Năm 1955, sau khi kéo pháo trong kháng chiến chống Pháp tại Điện Biên Phủ, ông chuyển về tiếp quản đơn vị bảo vệ thủ đô. Năm 1960, khi thành lập khu Tây Bắc, ông chuyển về công tác tại đây. Đến khi thành lập tỉnh Lai Châu, ông chuyển về tỉnh này công tác. Ông nghỉ hưu từ năm 1992. Ông Huệ được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I, hạng II, hạng III và Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

ĐÌNH HUY

Gia đình chiến sĩ Điện Biên Hoàng Đình Huệ chụp ảnh với đoàn công tác

Gia đình chiến sĩ Điện Biên Hoàng Đình Huệ chụp ảnh với đoàn công tác

ĐÌNH HUY

Anh Ngô Văn Cương thăm, tặng quà các gia đình chiến sĩ Điện Biên- Ảnh 8.
Anh Ngô Văn Cương thăm, tặng quà các gia đình chiến sĩ Điện Biên- Ảnh 9.
Anh Ngô Văn Cương thăm, tặng quà các gia đình chiến sĩ Điện Biên- Ảnh 10.

Anh Ngô Văn Cương thăm và tặng quà gia đình chiến sĩ Điện Biên Mai Văn Hộ. Ông Hộ nhập ngũ tháng 12.1953. Năm 1954, ông chuyển vào Sư đoàn 316, nhận nhiệm vụ bảo vệ Trung đoàn trưởng, Trung đoàn phó. Năm 1955, ông chuyển về nông trường Điện Biên công tác và nghỉ hưu vào năm 1972. Ông được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng I, hạng II, hạng III; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I, bằng khen của Tổng Công đoàn

ĐÌNH HUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.